Bí quyết để trúng tuyển ĐH: Thế nào là chọn ngành đúng?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
03/04/2022 15:45 GMT+7

Hàng năm, tại các trường ĐH, CĐ, không ít sinh viên sau một thời gian ngắn học tập bị thôi học hay tự bỏ học. Một trong những lý do quan trọng đó là do chọn sai ngành.

Vào lúc 16 giờ chiều nay 3.4, Chương trình Tư vấn mùa thi "Bí quyết để trúng tuyển ĐH: Chọn ngành học theo năng lực hay sở thích?" do Báo Thanh Niên tổ chức được phát sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook Báo Thanh Niên và kênh YouTube, Tik Tok của Báo Thanh Niên. Chương trình do Vingroup tài trợ.

Thí sinh tìm hiểu ngành nghề tại gian hàng tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức

MỸ QUYÊN

Việc chọn lựa ngành học để theo đuổi suốt 3-4 năm học CĐ hay ĐH và những năm đi làm sau đó, tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại không như vậy. Chọn sai ngành sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời mỗi bạn trẻ.

Đại diện các trường ĐH, CĐ cho biết hàng năm số lượng sinh viên trúng tuyển vào học được một thời gian sau đó bị thôi học hay tự bỏ học không hề ít. Một trong những lý do quan trọng đó là vì chọn sai ngành nên các em chán nản, không có hứng thú học tập dẫn đến kết quả thấp bị thôi học hoặc tự nghỉ. Việc nghỉ học giữa chừng gây lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc của bản thân, gia đình và xã hội.

Tại chương trình Tư vấn mùa thi "Bí quyết để trúng tuyển ĐH-CĐ: Chọn ngành học theo năng lực hay sở thích?", các chuyên gia chia sẻ về vấn đề như thế nào thì được coi là chọn sai ngành, hậu quả của việc chọn sai ngành là gì, nếu mình thích một ngành nhưng mình lại không có năng lực để theo học ngành đó, thì phải lựa chọn ra sao?... Chương trình nhằm giúp học sinh đưa ra được quyết định đúng đắn về ngành học mà mình sẽ theo đuổi.

Tham gia chương trình có các chuyên gia:

- Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức

- Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Nova

- Thầy Võ Ngọc Nhơn, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

- Tiến sĩ Lê Quang Trung, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2

Phụ huynh và học sinh quan tâm tới chương trình tư vấn mùa thi "Bí quyết để trúng tuyển ĐH-CĐ: Chọn ngành học theo năng lực hay sở thích?" có thể theo dõi và đặt câu hỏi thông qua các địa chỉ trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.