Bị so sánh với HLV đội tuyển Thái Lan, ông Troussier đưa ra câu trả lời bất ngờ

23/01/2024 20:54 GMT+7

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền FPT Play, HLV Troussier đã nói về việc bị so sánh với HLV đội Thái Lan, cũng như việc đội tuyển Việt Nam có thể bị văng khỏi tốp 100 FIFA.

Không nên nhìn vào những điều bi quan

* Sau trận thua Indonesia, đội tuyển Việt Nam rơi xuống hạng 99 FIFA. Nếu thua tiếp Iraq thì chúng ta có thể văng khỏi tốp 100, ông nghĩ sao về điều này?

- HLV Troussier: Đúng vậy, nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên nhìn vào những điều bi quan. Mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam không phải là thứ hạng FIFA, dù điều này có thể giúp chúng ta nắm lợi thế ở các giải đấu. Nhưng rõ ràng, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là tìm cách để cải thiện bản thân và chơi thật tốt ở trận đấu gặp Iraq. Dĩ nhiên cả đội đã sẵn sàng để thi đấu trận tiếp theo với hy vọng giành được kết quả tốt. Tôi cho rằng, dù chúng ta có quyết tâm và khát khao thì cũng không được quên Iraq là 1 trong 5 đội hàng đầu châu Á và Việt Nam bị đánh giá thấp hơn họ. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam rất mạnh. Vì vậy, điều đầu tiên và quan trọng nhất là các cầu thủ phải sẵn sàng cho thử thách và nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất có thể.

* Ông đã xem đội tuyển Thái Lan thi đấu. Vậy, ông nghĩ sao về sự tiến bộ và kết quả của họ ở giải Asian Cup 2023?

Tôi nhớ là đội tuyển Việt Nam không thắng được Thái Lan trong 5 lần đối đầu gần nhất. Xét về thứ hạng thì họ đứng dưới Việt Nam, nhưng sự thực là chúng ta chưa thể đánh bại họ ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á. Tôi cho rằng đó là ví dụ rất hay về việc đội bóng có thứ hạng cao hơn liệu có mạnh hơn hay không, đặc biệt là khi Việt Nam luôn khao khát đánh bại Thái Lan. Họ đang chơi tốt ở VCK Asian Cup 2023. Họ có những cầu thủ giỏi và một phần lý do khiến chúng ta luôn gặp khó khăn là bởi Thái Lan có trình độ cao. Giải vô địch quốc gia của họ có chất lượng tốt, chưa kể các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Theo tôi, Thái Lan có tiềm lực phát triển lớn và đang có lợi thế trong việc giành vé vào vòng trong. Tôi xin gửi lời chúc mừng Thái Lan, và hy vọng tương lai chúng ta có thể cải thiện trình độ và đánh bại họ.

Bị so sánh với HLV đội tuyển Thái Lan, ông Troussier đưa ra câu trả lời bất ngờ- Ảnh 1.

HLV Troussier cho rằng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không phải là thứ hạng FIFA

VFF

Tiền vệ Khuất Văn Khang: ‘Em khát khao ghi 1 bàn thắng’

So sánh với Thái Lan là không hợp lý

* Nhiều người so sánh ông và HLV Thái Lan - Masatada Ishii. HLV Ishii mới tới và lập tức đạt thành công ở Asian Cup 2023, trong khi ông đã làm việc được 8 tháng và đội tuyển Việt Nam bị loại sớm. Ông nghĩ sao về điều này?

Đầu tiên, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ bị chấn thương từ trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Thực ra trong thời gian đầu của tôi, đội tuyển Việt Nam đã thắng Pakistan, Syria và Palestine. Khi đó nhiều người còn nói rằng tôi là HLV xuất sắc nhất Việt Nam vì chưa có ai đưa đội bóng tới 3 chiến thắng liên tiếp như vậy. Vì lẽ đó, tôi cho rằng việc so sánh là không hợp lý. Tôi thấy đội bóng của mình đang tiến bộ trên sân và tôi vui vì các cầu thủ đang quen với triết lý bóng đá mới. Cá nhân tôi cho rằng nếu muốn tiến bộ hơn để cạnh tranh 1 vị trí trong tốp 10 châu Á thì bóng đá Việt Nam phải thay đổi rất nhiều, không chỉ từ phía vị trí của tôi.

Bị so sánh với HLV đội tuyển Thái Lan, ông Troussier đưa ra câu trả lời bất ngờ- Ảnh 2.

HLV người Nhật Bản của đội Thái Lan

Vai trò của HLV trưởng trong hành trình này theo tôi chỉ khoảng 10 - 20% mà thôi. Điều quan trọng là sự phát triển của các yếu tố khác như cải thiện chất lượng giải vô địch quốc gia, thu hút các nhà tài trợ và thậm chí việc xem xét các cầu thủ Việt kiều cũng có vai trò lớn. Tôi cũng hy vọng các cầu thủ Việt Nam nếu có cơ hội thì sẽ tới thi đấu ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Thái Lan. Đó là những phần của một tiến trình chung, và tôi tin rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ tham dự World Cup.

Bị so sánh với HLV đội tuyển Thái Lan, ông Troussier đưa ra câu trả lời bất ngờ- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam còn trận cuối ở Asian Cup 2023 gặp Iraq

NGỌC LINH

* Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1 trận đấu với Iraq tại Asian Cup 2023, mục tiêu của ông là gì?

Chúng tôi đặt mục tiêu thể hiện thật tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Tôi nhắc lại, đối thủ của chúng ta rất mạnh và nằm trong tốp 5 đội hàng đầu châu Á. Những kinh nghiệm từ trận đấu với Nhật Bản và Indonesia giúp cho chúng tôi thêm tự tin. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu ở trận gặp Iraq. Cuối trận, chúng ta mới trả lời được rằng mình có xứng đáng thắng hay không.

Đội tuyển Việt Nam tái tạo năng lượng, tạo lời chia tay đẹp tại Asian Cup 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.