Bị té xe, nam sinh bịa chuyện bị trấn lột để xin tiền trả nợ

09/10/2022 13:42 GMT+7

Nợ nần tiền bạn học không trả được, một nam sinh 17 tuổi bịa chuyện bị nhóm côn đồ đánh đập, trấn lột tiền ở khu vực Trường THCS - THPT Hiển Nhân để xin tiền gia đình.

Ngày 9.10, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ nam sinh trình báo "bị đánh đập, trấn lột" ở khu vực Trường THCS - THPT Hiển Nhân, là do tự bịa chuyện để xin tiền trả nợ.

Trước đó, chiều tối 8.10, em T.D.A (17 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng cha đến Công an P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) trình báo về việc em bị một nhóm côn đồ trấn lột tiền tại khu vực Trường THCS - THPT Hiển Nhân (271 Tố Hữu, P.Khuê Trung).

Nhận tin báo, ban đầu Công an P.Khuê Trung và Công an Q.Cẩm Lệ nhận thấy vụ việc như trình báo có tính chất nghiêm trọng, nên khẩn trương xác minh. Tuy nhiên qua quá trình điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Cẩm Lệ xác định em T.D.A đã bịa chuyện.

Tiếp tục làm việc với gia đình và động viên, em A. thừa nhận vừa bị té xe, từ vết thương tích trên người đã bịa chuyện bị một nhóm côn đồ đánh đập, trấn lột tiền.

Nguyên do, em A. trước đó nợ tiền bạn học nhưng sợ ba mẹ biết chuyện sẽ la rầy, nên nghĩ ra cách bịa chuyện bị cướp để xin tiền trả nợ.

Trước đó, trên địa bàn Q.Cẩm Lệ cũng xảy ra chuyện nam sinh 15 tuổi bịa chuyện bị cướp điện thoại ở P.Hòa Xuân để xin tiền gia đình. Trong khi em này đã bán điện thoại trước đó.

Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đã chỉ đạo Công an P.Khuê Trung củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hành chính việc em A. bịa chuyện, về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, với mức xử phạt dự kiến từ 2 - 3 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.