Bịa chuyện kéo doanh nghiệp về cho vay 25 tỉ đồng, lừa đồng nghiệp 7 tỉ đồng

01/09/2022 14:42 GMT+7

Để có tiền trả nợ, Quang dựng chuyện cần huy động 25 tỉ đồng để tất toán khoản vay cho một doanh nghiệp , hứa hẹn kéo doanh nghiệp này về vay tại Ngân hàng B., qua đó lừa đồng nghiệp 7 tỉ đồng.

Ngày 1.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp, chiếm đoạt 7 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quang (40 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang nghe đọc lệnh bắt tạm giam

VĂN TIẾN

Theo điều tra, Quang là nhân viên tín dụng Ngân hàng B., chi nhánh Đà Nẵng. Do làm ăn thua lỗ nên Quang vay mượn nhiều người, từ giữa tháng 9.2019 đã vỡ nợ hàng chục tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Quang lừa đảo đồng nghiệp ngân hàng là anh V.N.L. (34 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) để lấy tiền trả nợ. Quang bịa chuyện đang cần tiền để giúp một doanh nghiệp tất toán các khoản vay ở ngân hàng khác.

Quang hứa với anh L. nếu giúp Quang huy động vốn, giải quyết xong việc thì Quang sẽ kéo doanh nghiệp trên về vay vốn tại Ngân hàng B. với số tiền cần vay đến 25 tỉ đồng.

Để thuyết phục anh L., Quang đưa một số hồ sơ, giấy tờ, nên anh L. tin tưởng cho Quang vay 2,5 tỉ đồng, lãi suất 0,2%/ngày. Cũng trong tháng 9.2019, Quang vay tiếp của anh L. 4,5 tỉ đồng.

Đến hạn trả nợ, Quang nghỉ việc, bỏ trốn. Công an TP.Đà Nẵng đã triệu tập làm việc, Quang thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt đồng nghiệp 7 tỉ đồng để trả nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.