Bí thư Đảng ủy phường 'đánh bạc, nhảy lầu trốn' bị phạt 35 triệu đồng

29/09/2017 16:32 GMT+7

Bí thư Đảng ủy phường 'đánh bạc, nhảy lầu trốn' đã bị xử phạt 35 triệu đồng.

Ngày 29.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo về tội “đánh bạc” và “gá bạc”.
Theo cáo trạng, trưa 29.3, sau khi uống cà phê, 3 người, trong đó có ông Nguyễn Xuân Dương (39 tuổi, trú TP.Đông Hà, Bí thư Đảng ủy P.Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị), đi đến nhà ông Đàm Duy Thanh (39 tuổi, trú TP.Đông Hà) để đánh bạc.
Lúc đầu chỉ có 3 người đánh bạc với mức đặt từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi ván.
Sau đó, ông Đỗ Quang Minh (40 tuổi, trú TP.Đông Hà, cán bộ phòng tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị), cùng thêm một người khác đến nhà ông Thanh tham gia đánh bạc, nâng số người tại chiếu bạc lên 5.
Khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị ập vào đã thu trên chiếu bạc gần 200 triệu đồng. Ông Dương cùng 2 người đàn ông khác nhảy từ tầng 3 xuống mái nhà bên cạnh để chạy trốn. Ông Dương bị thương nặng, phải nhập viện điều trị dài ngày.
Từ các chứng cứ và lời khai, HĐXX tuyên các bị cáo đều phạm tội, phạt tiền từ 15 đến 40 triệu đồng, trong đó ông Dương bị phạt 35 triệu đồng.
Riêng ông Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, trú TP.Đông Hà) do đang có tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" nên bị phạt 15 tháng tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.