Bí thư Hà Nội: 'Nghe báo chí đăng phải bốc thăm vào mầm non mà xót ruột'

Mai Hà
Mai Hà
12/10/2022 18:58 GMT+7

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng việc thiếu trường, thiếu lớp, thiếu y tế khiến nhân dân oán trách.

Chiều 12.10, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri Q.Hoàng Mai trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Theo ông Dũng, đợt dịch Covid-19 vừa qua đã cho thấy nhiều bất cập, đơn cử như tại P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai) có 90.000 dân chỉ có 1 trạm y tế, trong khi ở H.Gia Lâm, xã ít nhất có 5.000 dân cũng có 1 trạm y tế. Bất cập lớn nhất ở Q.Hoàng Mai là thiếu trường học.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết đã chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng thiếu trường, thiếu lớp

viết thành

Nhắc lại việc phải bốc thăm suất học vào trường mầm non công lập ở Q.Hoàng Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết "nghe báo chí đăng tải mà xót ruột".

Dù vậy, việc xây trường học cũng đang vướng nhiều vấn đề về cơ chế. Đơn cử như H.Gia Lâm xin phép được dùng tiền của huyện xây trường THPT trên địa bàn mà 3 năm không được, do nhận thức pháp luật, áp dụng quy định của pháp luật không đúng. "Thiếu trường, thiếu lớp, thiếu y tế thì nhân dân oán trách", ông Dũng nói.

Về kiến nghị của người dân liên quan đến đất xây trường học, đất bãi đỗ xe, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận được thông tin từ các kỳ tiếp xúc cử tri trước, ông đã chỉ đạo xử lý. Hiện, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã có văn bản báo cáo thành phố xin trả lại 7 bãi xe và 3 ô đất để xây trường học.

Ông Dũng "rất bực mình" bởi 10 - 15 năm mà không xây, để thiếu trường học. Cũng theo ông Dũng, tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm do HUD đầu tư xây dựng, hiện ô tô đỗ lấn chiếm hết vỉa hè, lòng đường, không có lối đi, về.

"Phải quy hoạch bãi xe để có chỗ gửi xe, không đỗ xe ngoài đường thì đô thị mới văn minh được", ông Dũng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.