Đề nghị trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ quý 1/2025 của UBND TP.HCM chiều 2.4. Sáp nhập phường, xã và không tổ chức cấp huyện là vấn đề được người dân cũng như đội ngũ cán bộ, công chức quan tâm thời gian gần đây.
Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, hiện các phương án sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã của TP.HCM bám sát các định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trong đó, việc sáp nhập TP.HCM với một số tỉnh giúp thành phố rộng hơn. Khi diện tích rộng hơn, Bí thư Nên cho rằng sứ mệnh, tầm nhìn và tư duy cũng phải mở rộng lớn hơn, không bó buộc trong ranh giới TP.HCM hiện hữu.
Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh việc này nhằm tập trung cho cấp tỉnh, tăng cường cho cấp xã đủ mạnh để gánh vác nhiệm vụ khi không còn cấp huyện. Khi đó, các sở ngành cũng phải nhận thêm nhiệm vụ.

TP.HCM đang chuẩn bị phương án sáp nhập phường mới theo định hướng của Trung ương
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang được các cơ quan Trung ương xây dựng phương án, nhưng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP.HCM cũng cần chủ động chuẩn bị để phục vụ người dân tốt hơn, đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn trên tất cả lĩnh vực.
Riêng việc sáp nhập phường, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", các định hướng, phương án dự kiến thay đổi thường xuyên nên các cơ quan của thành phố cần bám sát, thực hiện nghiêm túc, chủ động chuẩn bị cho từng kịch bản.
Từ đầu năm 2025, TP.HCM giảm từ 312 phường, xã, thị trấn xuống còn 273 phường, xã, thị trấn. Ở lần sáp nhập lần này, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý không phân biệt địa giới hành chính cấp huyện, không để xã rộng quá mà bất tiện cho người dân. "Bây giờ dùng ranh giới chung của thành phố để sắp xếp phường, xã. Không sắp xếp cơ học theo ranh giới cũ nữa", Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị.
Đối với việc đặt tên phường mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý tên gọi nên ngắn gọn, dễ gọi, chú ý đến yếu tố văn hóa, phù hợp nguyện vọng của người dân, thuận tiện cho số hóa sau này. "Nói chung là làm sao cho thuận tiện hơn, phù hợp hơn, đồng thuận của người dân cao nhất", ông nói thêm.
Đảm bảo thấu tình, đạt lý khi sắp xếp cán bộ, công chức
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, khi không tổ chức cấp huyện thì 85% nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về xã, 15% chuyển lên cấp tỉnh. Và như vậy, cán bộ, công chức cũng phải điều chỉnh cho phù hợp mô hình mới.
Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ định hướng chung là phần lớn cán bộ cấp huyện sẽ về tăng cường cho cấp xã, một số trường hợp chuyển về công tác ở các sở, ngành cấp thành phố. Những người làm việc bán chuyên trách ở phường, xã dự kiến chuyển về công tác ở khu phố, tổ tự quản.
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chọn lựa, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị nhân sự đội hình mới chất lượng hơn trước. Bên cạnh đó, nhân sự sẽ giảm dần theo lộ trình, theo vị trí việc làm, Chính phủ sẽ quy định cụ thể. "Tinh thần là không giảm hàng loạt ngay khi sắp xếp", Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định.

TP.HCM sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ người làm việc không chuyên trách ở cơ sở
NHẬT THỊNH
Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết Trung ương sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức không còn làm việc đảm bảo thấu tình đạt lý, vừa giúp đất nước phát triển vừa đảm bảo công bằng với những người không còn làm việc.
Ngoài chính sách của Trung ương, TP.HCM cũng nghiên cứu chính sách với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở như chuyển đổi nghề nghiệp, nhà ở, hỗ trợ vốn để an tâm khi rời hệ thống.
Liên quan đến phương án sáp nhập phường, xã, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Nội vụ bám sát chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị, hoàn thành sớm để trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM rồi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Ông cũng chia sẻ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không hy sinh xương máu, những trường hợp bị ảnh hưởng chỉ hy sinh một ít địa vị chính trị, vật chất nhưng cũng cảm thấy vinh quang vì đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Bình luận (0)