Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tình dân tộc, nghĩa đồng bào giúp TP.HCM vượt qua thời khắc nguy khốn nhất

02/10/2024 18:23 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, nhiệm kỳ qua (2019 - 2024) là một giai đoạn đặc biệt với thành phố, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, sự đoàn kết toàn dân đã giúp TP.HCM vượt qua thời khắc nguy khốn nhất.

Chiều 2.10, tại TP.HCM đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là một ngày hội lớn của khối đại đoàn kết dân tộc và là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, được hình thành và đúc kết qua hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong bối cảnh bão số 3 (bão Yagi) gây thiệt hại nghiêm trọng, người dân TP.HCM đã thể hiện tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái, hướng về đồng bào miền Bắc bằng những hành động san sẻ sâu sắc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định nhiệm kỳ vừa qua đối với TP.HCM là một giai đoạn lịch sử đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, vượt qua mọi dự báo và kế hoạch phòng chống, buộc thành phố phải chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn mọi bề.

Tuy nhiên, sự đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã giúp TP.HCM vượt qua thời khắc nguy khốn nhất, có lúc tưởng chừng không thể kiểm soát được dịch bệnh hay gặp khó khăn trong giai đoạn phục hồi.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tình dân tộc, nghĩa đồng bào giúp TP.HCM vượt qua thời khắc nguy khốn nhất- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội

ẢNH: L.T

Trong bối cảnh này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức thành viên đã nỗ lực quyết tâm, có nhiều chương trình hành động thiết thực và hiệu quả, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và nghĩa tình của các tầng lớp nhân dân huy động các nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động để kiến nghị và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, mang lại nhiều ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vẫn phải còn gặp nhiều thách thức. Việc "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" chưa được phát huy tốt; công tác đổi mới nội dung hoạt động của đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội còn chưa đồng bộ, hiệu quả; nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước chưa đạt hiệu quả cao...

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng đến năm 2030, TP.HCM sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại. Ông cũng nhất trí với phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của đại hội và đề nghị quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tình dân tộc, nghĩa đồng bào giúp TP.HCM vượt qua thời khắc nguy khốn nhất- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng bảng đồng chúc mừng đại hội

ẢNH: L.T

Qua đó, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần có ngay một chương trình hành động để phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, góp phần khẳng định ý nghĩa chính trị và thành quả to lớn mà hòa bình, độc lập, thống nhất mang lại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cần tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động liên quan đến đời sống và an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho công nhân; xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ chất lượng, quan tâm tới đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính. Ông đề nghị cần chọn lựa người tham gia công tác mặt trận các cấp theo hướng tinh gọn, phù hợp tiêu chuẩn và yêu cầu hoạt động, đảm bảo rằng từng thành viên có thể phát huy tốt vai trò và chức năng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.