Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Đà Nẵng cam kết không bỏ doanh nghiệp nào lại phía sau

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/02/2023 17:23 GMT+7

Năm 2022 TP.Đà Nẵng tăng trưởng GRDP hơn 14%, xếp thứ 3 cả nước; quy mô kinh tế tăng so với trước Covid-19.

Chiều 17.2, lãnh đạo TP.Đà Nẵng gặp mặt 250 đại biểu đại diện cho hiệp hội, doanh nghiệp nhằm ghi nhận những đóng góp và chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn những đóng góp của doanh nghiệp trong chặng đường phát triển của TP.Đà Nẵng, đặc biệt là trong thời điểm Covid-19 khó khăn nhất.

Nhờ vậy TP.Đà Nẵng đã phục hồi nhanh hậu Covid-19. Năm 2022, TP.Đà Nẵng tăng trưởng GRDP đạt hơn 14%, xếp thứ 3 cả nước; quy mô kinh tế tăng so với năm 2019 (trước Covid-19); tổng thu ngân sách đạt hơn 120% kế hoạch, nhiều lĩnh vực khởi sắc, nhất là du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn với tổng lượt khách đạt gần 3,7 triệu. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 28,5%.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng: Đà Nẵng cam kết không bỏ doanh nghiệp nào lại phía sau - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, động viên người lao động, doanh nghiệp đầu xuân

NGUYỄN TÚ

Năm 2023, TP.Đà Nẵng xác định là "Năm tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố chọn chủ đề năm 2023 như trên bởi lãnh đạo địa phương nhận thức sâu sắc rằng, bên cạnh thành quả 2022, nền kinh tế TP.Đà Nẵng vẫn chưa phát huy được tiềm năng và nội lực sẵn có; tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều, thu hút đầu tư còn hạn chế, còn nhiều vướng mắc đất đai.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng cũng có những thuận lợi như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (tháng 11.2022 ) về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ - duyên hải Trung bộ đến 2030, tầm nhìn 2045 đã xác định xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, y tế chuyên sâu... TP.Đà Nẵng cũng có Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Bí thư Thành ủy dẫn chứng tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương điểm mạnh nhất trong phát triển của TP.Đà Nẵng là "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Do đó, ông Nguyễn Văn Quảng mong mỏi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xã hội cao, hướng đến nền kinh tế xanh. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, cũng như tinh thần trong thời gian chống dịch Covid-19, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cam kết không bỏ doanh nghiệp nào lại phía sau.

"Nhiệm vụ trọng tâm 2023 là khơi thông và khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng thành phố, hướng đến các nguồn lực phát triển mới. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để tăng năng suất, tận dụng những chính sách riêng dành cho thành phố để phát triển kinh doanh, đầu tư" - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.