Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Lần đầu tiên có 2 TP thuộc T.Ư liền kề nhau

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/10/2024 15:32 GMT+7

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng việc Thừa Thiên - Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư cũng là lần đầu tiên có 2 TP trực thuộc T.Ư nằm liền kề nhau.

Ngày 2.10, phát biểu tại buổi tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH đơn vị TP.Đà Nẵng với cử tri các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, TP.Đà Nẵng rất ủng hộ việc Thừa Thiên - Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư.

Theo ông Quảng, như vậy, trong lịch sử Việt Nam, lần đầu tiên có 2 TP trực thuộc T.Ư nằm liền kề nhau. 2 địa phương sẽ có sự tác động, tương tác lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội cũng như thúc đẩy sự phát triển của khu vực duyên hải miền Trung.

Đáng chú ý, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong đề án đã giải quyết được vấn đề tồn tại của 2 địa phương về việc phân định địa giới hành chính liên quan đến núi Hải Vân và hòn Sơn Chà.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Lần đầu tiên có 2 TP thuộc T.Ư liền kề nhau- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi với cử tri Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo đó, Thừa Thiên - Huế đã thống nhất với quan điểm của Chính phủ là giao cho Đà Nẵng quản lý, sử dụng phía nam núi Hải Vân theo đường phân thủy khoảng 700 ha và hòn Sơn Chà khoảng 150 ha để phục vụ cho quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, xã hội.

"Đây là một trong những vấn đề tồn tại nhiều năm và đã được giải quyết nhiều lần nhưng đến nay mới được phân định rõ ràng", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý khu vực bắc núi Hải Vân, TP.Đà Nẵng quản lý hòn Sơn Chà và khu vực nam núi Hải Vân.

Giá vàng tăng cao, cử tri kiến nghị xử lý nghiêm việc đầu cơ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ lo lắng khi thời gian qua giá vàng tăng rất nhanh. Cử tri Trần Quang Sâm (ở P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) cho hay, hiện giá vàng tăng mạnh. Thực trạng này khiến người dân rất hoang mang, sốt ruột.

Ông Sâm cho rằng, nhà nước cần quản lý chặt chẽ thị trường vàng vì nếu không can thiệp sẽ gây ra nhiều bất ổn, nhất là những hệ lụy cho nền kinh tế vĩ mô. Giá vàng tăng cao còn kéo giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ tăng theo. Đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu, làm ảnh hưởng đến đời sống người lao động đang gặp khó khăn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Lần đầu tiên có 2 TP thuộc T.Ư liền kề nhau- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tự do tăng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Theo đó, cử tri Trần Quang Sâm kiến nghị, Chính phủ và các bộ, ngành cần có các giải pháp liên quan đến giá vàng. Cụ thể, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và các hoạt động kinh doanh vàng; các hành vi buôn lậu, tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi thao túng thị trường vàng.

Cử tri kiến nghị, nhà nước cần can thiệp linh hoạt từng thời điểm tăng, giảm về thị trường vàng nhằm làm ổn định giá vàng và giá vàng trong nước không chênh lệch quá cao so với thế giới. Từ đó sẽ giúp ổn định giá cả hàng hóa, để phát triển kinh tế đất nước.

Trao đổi với cử tri về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này và đã có những biện pháp cụ thể nên thời gian vừa qua tình trạng tăng giá vàng đã được kiểm soát.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thời gian gần đây giá vàng tăng trở lại, Thủ tướng đang chỉ đạo rất quyết liệt đối với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan chức năng để có các giải pháp liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.