Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Thành quả chống dịch từ sự đồng thuận của người dân

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/11/2021 16:51 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nếu không có sức mạnh, sự đồng thuận của người dân, TP.Đà Nẵng sẽ không có được kết quả chống dịch Covid-19 như thời gian vừa qua.

Tiếp thu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tổ chức ngày hôm nay 23.11, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, khẳng định kết quả phòng chống dịch Covid-19 của TP.Đà Nẵng thời gian qua là "thắng lợi của tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, là sức mạnh nhân dân TP".

“Cuộc chiến chống dịch nếu không có sức mạnh, sự đồng thuận của người dân, chúng ta sẽ không có được kết quả như thời gian vừa qua. Tôi đề nghị cử tri, nhân dân toàn TP tiếp tục đồng hành, ủng hộ các chủ trương, biện pháp chống dịch của Chính phủ, của TP trong thời gian tới. Đặc biệt, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ cho chính mình, cho người thân và gia đình. Chúng ta phải tự bảo vệ mình. Đó là biện pháp hiệu quả nhất”, ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp thu, giải trình ý kiến các cử tri

hoàng sơn

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, trong thời gian tới TP sẽ rà soát việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, tiếp tục có kiến nghị với T.Ư về chính sách hỗ trợ. Riêng đợt dịch thứ 4 vừa qua, TP đã chi hơn 2.500 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ cho an sinh xã hội, TP đã chi hơn 1.200 tỉ đồng cho các đối tượng thuộc phạm vi thẩm quyền của TP và đã được HĐND TP thông qua.

"Tuy nhiên, ở một số các địa phương việc triển khai các chính sách hỗ trợ còn chưa đầy đủ, còn bỏ sót các đối tượng. Đề nghị cử tri phản ánh, nếu địa phương chưa thực hiện đầy đủ thì HĐND TP và UBND TP sẽ có chỉ đạo cụ thể", ông Quảng nói.

Học sinh lớp 12 Đà Nẵng bắt đầu học trực tiếp, cảnh giác cao độ với Covid-19

Chậm nhất đầu tháng 12 sẽ bao phủ mũi 2

Tại buổi tiếp xúc, liên quan đến công tác phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết công tác kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương khác về TP là cần thiết và phải duy trì, thực hiện quyết liệt để giám sát, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Người dân khi ở các địa phương khác đến TP cần chủ động khai báo. Cử tri cần tăng cường giám sát người từ các địa phương khác về. Thời gian qua, tại TP đã có một số trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch và đã bị xử lý nghiêm.

Cử tri TP.Đà Nẵng phát biểu đóng góp các ý kiến liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại buổi tiếp xúc ngày 23.11

hoàng sơn

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết chính quyền TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp chống dịch, trong đó đẩy mạnh công tác xét nghiệm tầm soát để phát hiện những ca mắc và có biện pháp phù hợp.

TP đang phấn đấu từ nay đến hết tháng 11, chậm nhất là đầu tháng 12 bao phủ vắc xin mũi thứ 2 cho toàn bộ người trong độ tuổi tiêm chủng của TP. Đồng thời, TP sẽ tăng cường năng lực điều trị cho bệnh nhân. “Đây là điều kiện quan trọng để chúng ta có thể sống chung với dịch, đảm bảo các điều kiện về y tế để không bị vỡ trận”, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nói.

Về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, ông Quảng cho rằng đây là vấn đề rất khó mà lãnh đạo TP cũng như Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và ngành y tế rất thận trọng khi đưa ra quyết định.

“Hôm qua (22.11), chúng ta đã cho học sinh khối 12 đi học trở lại. Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho học sinh, trước hết cho các học sinh đã được tiêm chủng. Các trường hợp có nguy cơ thì vẫn tiếp tục cho học trực tuyến. Quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng tinh thần chung phải là lấy sức khỏe của học sinh đặt lên hàng đầu”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.