Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Đồng Tháp đã hỗ trợ chí tình cho TP.HCM

19/10/2021 17:15 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi lời cám ơn đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp hết lòng hỗ trợ TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19.

Ngày 19.10, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp để kết nối, trao đổi thông tin về phục hồi sau đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ, hỗ trợ TP.HCM bằng nhiều hoạt động thiết thực để tiếp sức cho thành phố dần vượt qua đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết đại dịch Covid-19 ập đến bất ngờ và diễn biến khó lường. Tuy nhiên, nhờ sự chung sức của cả nước, trong đó có Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, TP.HCM đã dần kiểm soát được dịch bệnh để trở về trạng thái bình thường mới.

“Thay mặt lãnh đạo và người dân thành phố, tôi gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có sự chia sẻ, hỗ trợ chí tình cho thành phố vượt qua khó khăn của đại dịch. Trong lúc khó khăn, Đồng Tháp cũng đã dang tay đón rước bà con từ thành phố về trong điều kiện dịch bệnh tại địa phương vẫn còn hết sức khó khăn. Đó là nghĩa cử tốt đẹp, nghĩa tình của Đồng Tháp”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thêm, bước sang giai đoạn mới, TP.HCM mong muốn kết nối, sẵn sàng “chia lửa” cho Đồng Tháp về vắc xin ngừa Covid-19, thiết bị y tế, chuẩn bị các điều kiện đưa lao động địa phương trở lại TP.HCM làm việc và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

TP.HCM còn bao nhiêu ca F0 mắc Covid-19?

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết Đồng Tháp luôn đặt trong mối tương quan với TP.HCM và các địa phương khu vực ĐBSCL trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều kiện thích ứng và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128, Đồng Tháp rất cần TP.HCM quan tâm hỗ trợ về chuỗi cung ứng hàng hóa, giải quyết việc làm cho người lao động,…

Trong những ngày TP.HCM bùng phát dịch Covid-19, Đồng Tháp đã chủ động tổ chức nhiều chương trình để “chia lửa” khó khăn của thành phố. Cụ thể như chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương - Vượt qua đại dịch Covid-19” trao tặng 1.200 phần quà cho người dân Đồng Tháp tại TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19; chuyển cả trăm tấn nông sản qua chương trình “Nông sản Đồng Tháp, san sẻ yêu thương” gửi đến nhân dân TP.HCM. Dù dịch bệnh tại địa phương vẫn còn nhưng tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức đoàn công tác hơn 200 y, bác sĩ, sinh viên y tế đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Dịp này, TP.HCM đã trao tặng tỉnh Đồng Tháp 1 tỉ đồng và các thiết bị y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.