Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm thuyền trưởng tàu không số

20/07/2022 16:38 GMT+7

Là thuyền viên trong đoàn tàu không số đầu tiên của Bến Tre vượt biển ra Bắc vận chuyển vũ khí, điều đọng lại nhiều nhất đối với ông Nguyễn Văn Đức là tình nghĩa, sự đùm bọc, che chở của đồng bào miền Tây.

Sáng 20.7, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức, nghe những câu chuyện vượt biển của đoàn tàu không số và hoạt động xã hội khi về hưu, Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn chân thành đối với những đóng góp mà ông Đức dành cho đất nước và nhân dân dù trong thời chiến hay thời bình.

Ông Nguyễn Văn Đức, nguyên thuyền trưởng tàu không số là một trong những cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyến tàu đầu tiên vượt biển ra Bắc ngày 1.6.1961 xin vũ khí cho Bến Tre đánh Mỹ.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Đức (ngồi giữa) kể về những ngày tháng vượt biển ra Bắc trên đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam

nguyên vũ

Ông Đức cùng đồng đội thực hiện hàng chục chuyến vượt biển, chở hàng trăm tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong những hải trình bí mật đó, nhiều đồng đội của ông đã hy sinh.

“Khi chiến tranh, chúng tôi đi đâu cũng được đồng bào các tỉnh miền Tây che chở, giúp đỡ. Khi tàu bị đánh, chúng tôi cứ chạy vô rừng là bà con nuôi. Ân tình đó chúng tôi nhớ mãi, khi về đời thường vẫn còn mang”, vị cựu binh chia sẻ.

Khi về hưu, được tín nhiệm làm Trưởng ban liên lạc đoàn tàu không số tại TP.HCM, ông Đức tất bật với công việc vận động chăm lo cho các cựu chiến binh nghèo, hỗ trợ những đồng bào đã giúp đỡ năm xưa. Đến nay, ông đã vận động được gần 70 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào, đồng đội, gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa, xây cầu đường... cho các tỉnh.

Sau khi nghe những dự định sắp tới của vị cựu binh đoàn tàu không số, Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc ông Đức luôn khỏe mạnh để tiếp tục thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa cao cả.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tuội

nguyên vũ

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tuội (86 tuổi, ngụ Q.5), là vợ liệt sĩ Phạm Văn Bạch và mẹ liệt sĩ Đào Văn Giêng. Đoàn cũng đến thăm thương binh Võ Văn Chức (thương binh hạng 1/4) bị thương tại chiến trường Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.