Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cắt băng khánh thành cầu Ấp Nhì

13/01/2024 19:29 GMT+7

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công trình cầu Ấp Nhì như một món quà mang đến niềm phấn khởi cho hàng ngàn hộ dân xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Chiều ngày 13.1, sau gần 2 tháng thi công, cầu Ấp Nhì (xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên đã đến cắt băng khánh thành công trình này. Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công trình cầu Ấp Nhì như một món quà mang đến niềm phấn khởi cho hàng ngàn hộ dân địa phương.

Cầu Ấp Nhì được khởi công xây dựng vào ngày 19.11.2023. Kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4 m, dài 30 m, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng cầu do các mạnh thường quân sinh ra tại H.Phụng Hiệp, Hậu Giang vận động, đóng góp.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cắt băng khánh thành cầu Ấp Nhì- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên trái) đến chúc mừng ấp Nhì có cây cầu mới

THANH DUY

Hiện công trình cầu này được xem là quy mô bậc nhất ở Thạnh Hòa, có thể giúp xe cứu hỏa, xe cứu thương có thể lưu thông thuận lợi. Đặc biệt cầu Ấp Nhì còn giúp người dân xã Thạnh Hòa vận chuyển nông sản thuận lợi, dễ dàng hơn.

Ông Đặng Văn Cường (59 tuổi, người địa phương) phấn khởi cho biết, trước đây, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Xe tải muốn vào ấp Nhì thì phải đi vòng rất xa, và bất tiện. "Trong khi đó, ở đây nông dân trồng chanh, sầu riêng, măng cụt. Không có cầu bắc ngang, xe đến mua chỉ đậu bên kia sông. Chúng tôi phải chuyển nông sản xuống ghe, sau đó chuyển lên bờ nữa mới bán được cho lái. Bây giờ có cây cầu bắc ngang thì quá thuận lợi", ông Cường nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cắt băng khánh thành cầu Ấp Nhì- Ảnh 2.

Sau 2 tháng thi công, cầu Ấp Nhì được cắt băng khánh thành để người dân địa phương đi lại dễ dàng trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

THANH DUY

Ông Nguyễn Chí Sung, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa, cho biết cầu Ấp Nhì được xây dựng kiên cố sẽ góp phần giúp ấp phát triển cơ sở hạ tầng, dễ dàng trao đổi hàng hóa trong khu vực. Từ đây, đời sống dân sinh của người dân cũng được cải thiện, phát triển đáng kể. Với định hướng phát triển nông thôn mới nâng cao, việc xã được các nhà hảo tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là vô cùng ý nghĩa.

Ông Phan Võ Phước Khánh (một trong những nhà hảo tâm) đóng góp xây cầu Ấp Nhì, cho biết khi cầu Ấp Nhì hoàn thành, kinh phí vẫn còn dư 100 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng vào việc sửa chữa, nâng cấp đường nông thôn tại ấp Nhì để giúp việc đi lại của bà con được dễ dàng hơn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.