Bí thư TP.HCM: Không để nhà vệ sinh công cộng 'xấu hơn'

19/03/2023 13:43 GMT+7

'Tinh thần là mỗi ngày tốt hơn, và tuyệt đối không được xấu hơn. Từ nay trở đi phải tốt hơn', Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên lưu ý việc cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng.

Sáng 19.3, Thường trực Thành ủy TP.HCM có buổi làm việc với Q.1 về công tác chỉnh trang đô thị, trọng tâm là quản lý, vận hành nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn.

Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Q.1 cho biết toàn quận có 18 khu vệ sinh công cộng đang hoạt động tại 13 địa điểm như chợ, công viên, trạm xe buýt và khu dân cư. Việc xây dựng mới gặp khó khăn do thiếu quỹ đất công cộng.

Từ năm 2017, UBND Q.1 đã chỉ đạo 10 phường vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, có tình trạng một số cửa hàng, quán ăn bình dân không được đảm bảo, còn người dân có tâm lý ngần ngại khi sử dụng tại khách sạn, nhà hàng cao cấp.

Bí thư TP.HCM: Không để nhà vệ sinh công cộng 'xấu hơn' - Ảnh 1.

Nhà vệ sinh ở trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM

NHẬT THỊNH

Việc đầu tư xã hội hóa trước đây của một số nhà đầu tư chưa hài hòa giữa vị trí nhà đầu tư mong muốn và vị trí cần lắp đặt để phục vụ người dân. Qua ghi nhận các nhà vệ sinh công cộng thì ý thức người sử dụng dịch vụ chưa cao, tận dụng làm nơi tắm giặt, lấy cắp vật dụng nhà vệ sinh.

Về đầu tư mới, ông Thanh đề xuất xây dựng 5 nhà vệ sinh công cộng ở các khu đất trống: thương xá Tax (135 Nguyễn Huệ), khu mở rộng khách sạn Majestic ở số 2-4-6 Nguyễn Huệ, số 8-12 Lê Duẩn, số 8 Nguyễn Trung Trực, số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Xem nhanh 20h ngày 15.3: Bãi xe lậu dưới lòng đường Hà Nội | Nhà vệ sinh công cộng thiếu trầm trọng

Ưu tiên làm nhà vệ sinh lưu động

Để giải quyết bài toán thiếu nhà vệ sinh công cộng ở khu vực trung tâm, nhiều lãnh đạo sở cho rằng có thể đầu tư nhanh theo dạng nhà vệ sinh lưu động. Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng nói sẽ ưu tiên làm nhà vệ sinh lưu động nhưng quan trọng là công tác quản lý, vận hành.

Qua làm việc với một vài doanh nghiệp chuyên về nhà vệ sinh, ông Thắng cho biết chi phí của doanh nghiệp đưa ra khoảng hơn 2 tỉ đồng trong khi giá nhà nước chỉ khoảng 570 triệu đồng. Doanh nghiệp khai thác thông qua quảng cáo và kinh doanh tiện ích, nhà nước không phải trả chi phí vận hành.

Bí thư TP.HCM: Không để nhà vệ sinh công cộng 'xấu hơn' - Ảnh 2.

Bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Q.1 đề nghị ưu tiên đầu tư nhà vệ sinh công cộng tại 5 khu đất trống trên địa bàn

SỸ ĐÔNG

Đối với đề xuất xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên đất hành lang đường bộ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đặng Phú Thành nêu khó khăn của quy định hiện hành yêu cầu cấp phép xây dựng phải phù hợp quy hoạch. Trong dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017, TP.HCM đề xuất cấp phép tạm với công trình không phù hợp quy hoạch.

Từ thực tiễn vận động chủ nhà hàng, quán cà phê cho khách vãng lai sử dụng nhà vệ sinh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, Chủ tịch UBND P.Bến Thành cho biết nhiều chủ cơ sở băn khoăn nếu treo bảng hướng dẫn thì người nghiện vào chích, trộm đồ. Bà Triều nói thêm chính quyền địa phương cam kết sẽ đứng ra giải quyết vấn đề phát sinh.

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng ủy P.Đa Kao cho rằng quan trọng nhất là phải có phương thức truyền thông để người dân hiểu, biết và sử dụng nhà vệ sinh miễn phí mà không ngại ngùng. Theo đó, nhân viên các cơ sở phải có thái độ, ứng xử phù hợp, khẩu hiệu hướng dẫn đơn giản. Lãnh đạo phường này cho biết sẽ đăng tải lên bản đồ gắn vị trí, in bản đồ gắn mã QR và dán ở nơi thường xuyên có người tiểu bậy.

Bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Q.1 thông tin quận sẽ tập trung 2 giải pháp gồm vận động các hộ kinh doanh hỗ trợ và đầu tư xây dựng mới tại 5 vị trí đã được khảo sát, có số lượng du khách, người lao động, khách vãng lai qua lại nhiều nhất. "Đây là nhu cầu bức thiết nên quận mong được hỗ trợ triển khai ngay", bà Châu nói.

TP.HCM hơn 13 triệu người chỉ có 255 nhà vệ sinh công cộng

Công trình phụ nhưng giải quyết nhu cầu thiết yếu

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh nhà vệ sinh công cộng là vấn đề được xã hội, du khách quan tâm nên chính quyền thành phố cần tập trung khắc phục.

Ông đề nghị Q.1 tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, trong đó đặt nhà vệ sinh đúng với nhu cầu thiết yếu, quan trọng để quan tâm đầu tư, quản lý, hướng tới mục tiêu xây dựng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư TP.HCM: Không để nhà vệ sinh công cộng 'xấu hơn' - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu đẩy nhanh đầu tư nhà vệ sinh công cộng ở quận trung tâm thành phố

SỸ ĐÔNG

Từ nay đến ngày 30.4.2023 cần tập trung vận động các chủ cơ sở kinh doanh, trụ sở cơ quan hành chính cho khách vãng lai sử dụng; đồng thời rà soát, kiểm tra lại toàn bộ nhà vệ sinh trên địa bàn để tu sửa, đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, quận cần nhanh chóng có kế hoạch lắp đặt nhà vệ sinh lưu động ở các vị trí cần thiết.

Nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu người dân, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu đa dạng hình thức từ nhà nước đầu tư, tư nhân tham gia kết hợp các hộ kinh doanh. Về lâu dài, chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra tính đồng bộ, khoa học về xây dựng, môi trường, giao thông, văn hóa để đưa ra quy định, quy chế liên quan, tháo gỡ vướng mắc về cấp phép xây dựng.

"Tinh thần là mỗi ngày tốt hơn, và tuyệt đối không được xấu hơn. Từ nay trở đi phải tốt hơn", ông Nên yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.