Bí thư và Chủ tịch TP.HCM đi trực thăng khảo sát phát triển đô thị

26/08/2023 07:59 GMT+7

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM đi trực thăng khảo sát các trục giao thông chính, sông Sài Gòn, biển Cần Giờ, khu vực ngoại thành để định hướng phát triển đô thị trong 30 - 40 năm tới.

Sáng 26.8, lãnh đạo TP.HCM có chuyến khảo sát thực tế bằng trực thăng để phục vụ công tác lập quy hoạch. 2 trực thăng chở đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn xuất phát từ Sư đoàn Không quân 370 (Q.Tân Bình).

Theo lịch trình, đoàn công tác sẽ khảo sát các khu vực cửa ngõ, các đầu mối giao thông lớn, một số huyện ngoại thành, sông Sài Gòn, biển Cần Giờ để có thêm góc nhìn tổng thể, định hướng phát triển cho thành phố trong tương lai.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đi khảo sát

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trước giờ bay khảo sát

SỸ ĐÔNG

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đi khảo sát quy hoạch đô thị

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trên máy bay trực thăng

SỸ ĐÔNG

Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo HĐND TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, các sở: QH-KT, TN-MT, Xây dựng, GTVT và một số chuyên gia kinh tế.

Mục tiêu của buổi khảo sát nhằm phục vụ cho việc điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 và lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tập trung 4 nội dung cơ bản: phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD); tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp quy mô của một đô thị trên 10 triệu dân và tổ chức các thành phố trực thuộc TP.HCM; phát triển kinh tế ven sông - hướng biển; quy hoạch Cần Giờ xanh như một đô thị sinh thái ven biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.