Bị truy nã vẫn lập băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê

09/03/2017 18:50 GMT+7

Mặc dù bị Công an TP.Huế phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng Đệ vẫn lẩn trốn tại nhiều địa phương, lập băng bảo kê, đòi nợ thuê…

Ngày 9.3, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ra quyết định tạm giam đối với Huỳnh Tăng Đệ (36 tuổi), nghi can bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế ra quyết định truy nã toàn quốc, để tiếp tục điều tra xử lý.

 Theo cơ quan công an, tối 10.10.2016, tại quán nước gần cổng số 9 Sân vận động Tự Do (Huế), Phan Bảo Ân (45 tuổi, trú P.Vỹ Dạ) và Lê Thị Hương (41 tuổi, trú P.An Cựu, TP Huế) xảy ra mâu thuẫn. Hương cho rằng Ân thách thức mình nên nhờ Trần Quốc Bình (44 tuổi, trú P.Xuân Phú) đứng ra giải quyết vụ việc.

Bình đã gọi điện cho Huỳnh Tăng Đệ và Đệ rủ thêm 5 thanh niên khác đuổi đánh Ân. Ân trốn vào quán bida và chốt cửa lại nhưng vẫn bị nhóm của Đệ đập vỡ cửa kính, dùng vỏ chai, cơ bida đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, các nghi phạm khác đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú, riêng Đệ bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, Đệ đã lập băng nhóm bảo kê và đòi nợ thuê, chiêu tập nhiều đối tượng và chế tạo, tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Ngày 6.3, Đệ ra Huế thăm gia đình để chuẩn bị sang Campuchia. Sáng 7.3, khi Đệ đến nhậu tại bờ biển Thuận An (H.Phú Vang) thì bị Công an TP.Huế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Thừa Thiên  - Huế bắt giữ. 

tin liên quan

Côn đồ đòi nợ thuê dọa chặt chân con nợ
Từ phản ánh của bạn đọc, PV Thanh Niên đã vào cuộc, giúp lực lượng chức năng bắt giữ những côn đồ đòi nợ thuê, đe dọa “chặt chân”, “xử” người vay nợ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.