Biến đổi khí hậu làm ĐBSCL mất 2 triệu ha đất trồng lúa

20/09/2014 10:20 GMT+7

Đó là con số được Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đưa ra tại buổi tọa đàm “Tam nông, phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân”, vừa được tổ chức tại Đồng Tháp.

Ngoài ra, nếu nước biển dâng 1 m, sẽ có 10 tỉnh, thành tại ĐBSCL bị ngập úng nghiêm trọng; làm mất nơi sinh sống thích hợp của một số loài thủy sản nước ngọt, ảnh hưởng lớn nguồn lợi hải sản và nghề cá; làm cho chế độ thủy lý, thủy hóa và thủy sinh xấu đi; nghề làm muối cũng bị tác động xấu, giảm năng suất…

Tại buổi tọa đàm, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường ĐH Cần Thơ) cũng dự báo đến năm 2050, sẽ có khoảng 26,7% dân số và khoảng 31% đất của ĐBSCL bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, hai đơn vị này khuyến cáo Chính phủ cần sớm phê duyệt đề án liên kết vùng ĐBSCL để phát triển sản xuất lúa - gạo, cây ăn trái, thủy sản nâng cao đời sống nông dân; sử dụng tiết kiệm hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước; nghiên cứu đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng điều kiện sinh thái; hợp tác với các quốc gia trên thế giới về vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Thanh Dũng

>> Ứng phó với biến đổi khí hậu
>> Việt Nam tích cực tham gia ứng phó biến đổi khí hậu
>> Xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó biến đổi khí hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.