Biến hoa dại thành bonsai ngũ sắc hút khách dịp Tết

Phạm Đức
Phạm Đức
09/02/2022 08:31 GMT+7

Nhờ bàn tay tài hoa của anh Trần Văn Ngà (36 tuổi, ngụ tại P.Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) lai ghép, những cây hoa dại mọc ven đường, đồi núi không mấy ai để ý tới bỗng trở thành những cây bonsai có nhiều màu sắc hút khách trong dịp Tết vừa qua .

Khác hẳn với các vườn hoa, cây kiểng bày bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần ở TP.Hà Tĩnh, vườn hoa rộng khoảng 1.000 m2 của vợ chồng anh Ngà hút khách hơn bởi vẻ độc lạ vì lần đầu có mặt trên thị trường.

Những gốc cây hoa dại mọc ven đường, đồi núi không mấy ai để ý tới đã được anh Ngà lai ghép, tạo thành cây bonsai ngũ sắc có các dáng thế khác nhau.

Anh Ngà tạo ra cây bonsai có màu sắc sặc sỡ từ loài hoa dại, hút khách dịp tết Nguyên đán vừa qua

PHẠM ĐỨC

Anh Ngà cho biết dịp tết Nguyên đán, rất đông khách hàng đến vườn hoa của vợ chồng anh tham quan, chọn mua cây hoa ngũ sắc do chính anh tạo ra để về chưng Tết. Vì cây độc lạ nên vườn hoa của anh hút khách hơn so với nhiều nhà vườn khác trên địa bàn.

Anh Ngà kể, trước đây vợ chồng anh có công việc ổn định ở Tây nguyên nhưng đến năm 2020 thì quyết định bỏ việc về quê sinh sống. Với miềm đam mê cây cảnh, anh bàn với vợ khởi nghiệp từ việc mở vườn ươm cây cảnh. Ý tưởng của anh ban đầu gặp phải sự can ngăn của nhiều bạn bè, người thân bởi những lo ngại về thị trường khi hoa ngũ sắc chỉ là một cây dại không có giá trị kinh tế. Hơn nữa, anh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lai ghép. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm theo đuổi vì cho rằng việc gì càng khó thì sẽ càng có nhiều cơ hội.

Để cạnh tranh được với thị trường, anh Ngà lên mạng tìm hiểu về nghề lai ghép cây bonsai ngũ sắc. “Hoa ngũ sắc là loài cây bụi có thân gỗ mềm, lá nhọn và hoa của chúng hình cầu với rất nhiều màu sắc. Loài hoa này được nhiều nhà vườn ở Tây nguyên và các tỉnh phía bắc ươm, trồng và bày bán nhiều năm nay. Còn ở Hà Tĩnh, loài hoa này mọc dại ngoài đường rất nhiều và chưa được nhiều người để ý đến. Do vậy, đây cũng là cơ hội cho mình”, anh Ngà tâm sự.

Tận dụng cơ hội đó, anh Ngà bỏ thời gian đi “săn” những gốc cây hoang dại về trồng trong vườn, sau đó học cách ghép các giống hoa màu sắc khác nhau và tạo thế để làm nên nét độc đáo riêng.

Không cần bỏ vốn nhiều vẫn thu lãi lớn

Sau hơn 1 năm cùng vợ mày mò lai ghép và chăm sóc, những gốc hoa dại của vợ chồng anh đã phát triển tươi tốt, tạo khóm sum suê và bung hoa đủ các màu vàng, đỏ, tím… rực rỡ kịp bán thử nghiệm ra thị trường dịp Tết vừa qua. “Hoa ngũ sắc rất dễ chăm sóc, màu sắc sặc sỡ và có thể ra hoa quanh năm nên có khá nhiều khách hàng ưa chuộng. Đặc biệt là giá thành cũng rất mềm, chỉ từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây, phù hợp với túi tiền của người dân”, anh Ngà nói.

Thời điểm tết Nguyên đán, vườn hoa của gia đình anh Ngà có hơn 500 cây hoa ngũ sắc, trong đó có hơn 300 cây xuất bán ra thị trường. Theo anh Ngà, trừ chi phí, vườn hoa ngũ sắc mang lại thu nhập trên dưới 100 triệu đồng cho vợ chồng anh trong dịp Tết năm nay.

Chị Vũ Thị Quyên (38 tuổi, vợ anh Ngà) nói rằng ban đầu thấy chồng mải mê đi tìm gốc hoa dại, chị cũng ngăn cản vì kinh tế gia đình lúc đó khó khăn. Chỉ đến khi thấy chồng phát triển được vườn hoa, nhiều khách đến tìm mua, chị mới an tâm và đồng hành cùng. “Vợ chồng tôi dự kiến trong những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng mô hình và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo nên những cây bonsai chất lượng hơn cho thị trường”, chị Quyên chia sẻ. Còn anh Ngà thì hào hứng cho hay anh dự định sẽ có thêm 300 cây bonsai chất lượng phục vụ khách hàng chơi tết Nguyên đán 2023.

Theo ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội nông dân P.Đại Nài, mô hình trồng cây cảnh từ hoa ngũ sắc của vợ chồng anh Ngà bước đầu cho thấy dù không cần bỏ vốn quá nhiều nhưng vẫn có thể thu lãi lớn. Mô hình này cũng đang được nhiều người có ý định học hỏi, làm theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.