
Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu diễn ra vào ngày rằm tháng giêng hằng năm, được xem là lễ hội lớn nhất khu vực miền Nam
NGỌC DƯƠNG

Trong đó phần nghi lễ chính là lễ rước kiệu Bà trên các tuyến đường ở TP.Thủ Dầu Một với sự tham gia của hàng chục ngàn du khách thập phương đổ về
NGỌC DƯƠNG

Mặc dù phải hơn 15 giờ nghi lễ rước kiệu mới bắt đầu nhưng trước đó hàng ngàn người dân đã đổ về chùa Bà để dâng hương, cầu khấn
NGỌC DƯƠNG

Đúng 15 giờ 30 kiệu Bà được rước từ chính điện chùa bà Thiên Hậu di chuyển qua các con phố
NGỌC DƯƠNG

Người dân địa phương và khách thập phương chắp tay lạy khi kiệu bà Thiên Hậu đi ngang qua
NGỌC DƯƠNG

Những nghệ nhân hóa trang thành các thiên binh, thiên tướng rải lộc Bà khi diễu hành qua các tuyến đường trong lễ rước kiệu
NGỌC DƯƠNG

Cùng lúc này các đoàn diễn viên, nghệ nhân bắt đầu di chuyển và trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật khắp các tuyến đường
NGỌC DƯƠNG

Một diễn viên hóa trang thành Cửu Thiên Huyền Nữ với bình nước thánh di chuyển dọc các tuyến đường
NGỌC DƯƠNG

Các diễn viên quần chúng hóa trang thành các vị thần tham gia đoàn rước kiệu Bà
NGỌC DƯƠNG

Kiệu Bà được rước trên phố Nguyễn Du, mỗi khi kiệu bà đi qua người hành hương lại chắp tay vái lạy để tỏ lòng thành kính
NGỌC DƯƠNG

Trên đoàn xe diễu hành các "tiên đồng ngọc nữ" không ngừng rải lộc cho người dân
NGỌC DƯƠNG

Nhiều người dân chen nhau để xin lộc Bà mà các "tiên đồng ngọc nữ" rải
NGỌC DƯƠNG

Biển người tham gia rước kiệu Bà chiều 24.2
NGỌC DƯƠNG

Theo ước tính từ đầu năm đến nay, chùa Bà thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến dâng hương
NGỌC DƯƠNG
Bình luận (0)