Biên phòng An Giang tiếp nhận 44 công dân Việt Nam vừa được Campuchia giải cứu khỏi các casino

20/09/2022 19:24 GMT+7

44 công dân Việt Nam vừa được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao về nước. Những công dân này được ngành chức năng Campuchia giải cứu từ các casino hoạt động dọc biên giới Tây Nam.

Chiều 20.9, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 44 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ giải cứu, bàn giao về nước.

Theo thông tin ban đầu của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, trong số 44 người có 35 nam và 9 nữ. Đa số công dân được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao về nước được giải cứu từ các casino hoạt động dọc biên giới Tây Nam.

Các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ, bàn giao cho lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang

BIÊN PHÒNG AN GIANG

Sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khai báo y tế và các thủ tục hành chính ban đầu cho 44 công dân theo quy định.

Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang lấy thông tin của các công dân từ Campuchia về Việt Nam

BpAG

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi công điện về việc bảo hộ công dân đối với các trường hợp trên. Theo đó, Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) tạm giữ nhiều trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh là người Việt Nam.

Sau vụ việc 42 người Việt chạy khỏi casino Campuchia, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam vào sáng 18.8, đến nay lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã 3 lần tiếp nhận tổng cộng 110 người Việt do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.