Vụ 60 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia:Thêm hàng trăm lao động bị lừa 'việc nhẹ lương cao' về nước

Giang Phương
Giang Phương
20/09/2022 07:07 GMT+7

Lực lượng chức năng Campuchia tiếp nhận 71 người Việt Nam tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh casino ở Campuchia.

Ngày 19.9, liên quan vụ hàng chục công dân Việt Nam tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh casino ở Campuchia mà Thanh Niên đã phản ánh, một lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết lực lượng chức năng Campuchia đã tiếp nhận thêm 4 người Việt Nam, nâng tổng số người Việt thoát khỏi casino trong vụ việc lên 71 người.

Trong khi đó, hàng trăm lao động tự do ở Campuchia đang về nước sau khi xảy ra vụ việc nói trên.

71 công dân Việt Nam vẫn phải ở lại Campuchia chờ thủ tục

Trưa 19.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch UBND H.Bến Cầu (Tây Ninh), cho hay hiện 71 công dân Việt Nam vẫn đang ở Campuchia và tiếp tục chờ các ngành chức năng nước bạn xác minh làm rõ để có các giải pháp hỗ trợ. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam vẫn đang phối hợp Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cùng cơ quan chức năng của Campuchia làm thủ tục đưa các công dân Việt Nam về nước.

Người lao động Việt Nam được các lực lượng BĐBP, Công an Tây Ninh hỗ trợ tiếp nhận, xác minh

MẠNH TRUNG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, lúc 14 giờ 30 ngày 17.9, có 60 người Việt Nam tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh casino tại ấp Bavet Kandal, P.Bavet, TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía Cửa khẩu Bavet (Campuchia). Trong quá trình chạy trốn, 4 người đã bị cơ sở kinh doanh casino bắt lại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã liên hệ các cơ quan chức năng của Campuchia tìm hiểu vụ việc, làm thủ tục tiếp nhận và đưa người về nước; đồng thời đề nghị phía Campuchia can thiệp, giải cứu những người còn lại. Ngày 17.9, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu cơ sở kinh doanh casino giao thêm 11 công dân Việt Nam, ngày 19.9 tiếp nhận thêm 4 người nữa, nâng tổng số người liên quan vụ việc là 71 người.

Lao động bị lừa “việc nhẹ lương cao” về nước qua Cửa khẩu Mộc Bài

Ngày 19.9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng BĐBP, Công an tỉnh và Công an H.Bến Cầu phối hợp hỗ trợ công tác tiếp nhận, xác minh nhân thân lai lịch của hàng chục lao động tự do Việt Nam bất ngờ nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Thống kê đến 16 giờ ngày 19.9, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 91 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Phần lớn trong số này không đầy đủ giấy tờ tùy thân để nhập cảnh hợp pháp theo quy định. Theo BĐBP Tây Ninh, trước khi cho nhập cảnh vào Việt Nam, các đơn vị tiến hành rà soát, đối chiếu nhằm không để lọt các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình để trà trộn, xâm nhập vào trong nước.

Vụ người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Campuchia: Đã tiếp nhận 71 người

Qua xác minh, lực lượng chức năng ghi nhận, hầu hết số lao động tự do này trước đó tin vào bẫy “việc nhẹ lương cao” từ các trang mạng xã hội. Trong đó, chỉ với yêu cầu biết bấm máy tính sẽ nhận mức lương 18 - 20 triệu đồng. Sau đó, những người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia và vào làm việc trong các casino online, công ty cờ bạc trá hình, số ít còn lại là lao động tự do tại công ty, nhà hàng, doanh nghiệp.

Sau vụ hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, trong những ngày gần đây, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài liên tục tiếp nhận mỗi ngày trung bình từ 20 - 50 lao động tự do tại Campuchia nhập cảnh về nước. BĐBP Tây Ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức địa điểm để tiếp nhận, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ số lao động này. Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng điều tra, xác minh xử lý để người dân được trở về nhà trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.