'Biệt phủ' xây dựng sai phép tại Bình Phước: Chủ đầu tư tự tháo dỡ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/08/2024 20:41 GMT+7

'Biệt phủ' xây dựng sai phép tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang được chủ đầu tư cho người tháo dỡ, sau khi báo chí phản ánh nhiều sai phạm.

Ngày 26.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Thanh Hoàn, Chủ tịch UBND P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài, Bình Phước), cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng TP.Đồng Xoài xử lý công trình "biệt phủ" xây dựng sai phép tại KP.Suối Cam (P.Tiến Thành).

Theo đó, UBND P.Tiến Thành đã kiểm tra hiện trạng "biệt phủ" xây dựng sai phép, đồng thời mời ông Đ.N.T (người mua lại đất trên của bà Nguyễn Thị Thanh Bình) lên làm việc. Người này đã cam kết thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm trong vòng 30 ngày (kể từ ngày 26.8). Cũng theo ông Hoàn, trong ngày 26.8, một trong những căn nhà xây dựng sai phép đang được tháo dỡ mái ngói.

'Biệt phủ' xây dựng sai phép tại Bình Phước: Chủ đầu tư tự tháo dỡ- Ảnh 1.

"Biệt phủ" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

H.G

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, công trình "biệt phủ" có địa chỉ tại KP.Suối Cam, P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài) rộng hàng ngàn mét vuông được xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp. Ngày 22.10.2023, UBND TP.Đồng Xoài ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 38,5 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Người bị UBND TP.Đồng Xoài xử phạt vi phạm hành chính là bà Nguyễn Thị Thanh Bình. Bà Bình được cho là vợ của một phó chủ tịch thị xã tại tỉnh Bình Phước.

'Biệt phủ' xây dựng sai phép tại Bình Phước: Chủ đầu tư tự tháo dỡ- Ảnh 2.

Công trình đang được tháo dỡ

H.G

Các hành vi vi phạm được xác định gồm: chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị diện tích 384 m2, nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (đã xây dựng công trình trên diện tích này); xây dựng nhà ở riêng lẻ sai giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp; xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

Trong quá trình xử lý, bà Bình có đơn kiến nghị về việc điều chỉnh các quyết định xử phạt cho đúng người sử dụng đất vì bà đã bán thửa đất nêu trên cho ông Đ.N.T. Tuy nhiên, theo UBND P.Tiến Thành cùng các đơn vị chức năng TP.Đồng Xoài, việc bà Bình chuyển nhượng cho ông Đ.N.T là đúng theo quy định của pháp luật, việc chỉnh lý đất đai không liên quan đến công trình xây dựng. Cũng theo UBND P.Tiến Thành, bà Nguyễn Thị Thanh Bình đã nộp tiền phạt theo quy định nhưng chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến giữa tháng 8, tức sau 10 tháng từ khi UBND TP.Đồng Xoài ban hành các quyết định xử phạt hành chính, chỉ có 1 công trình hồ thủy tạ được san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu; còn lại các công trình khác bao gồm 2 công trình nhà ở, 1 nhà thủy tạ vẫn tồn tại.

Vụ việc nêu trên đang được UBND TP.Đồng Xoài chỉ đạo UBND P.Tiến Thành phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.