TNO

Biểu tình đòi cấm thêm đồ tắm burkini tại Pháp

22/08/2016 17:09 GMT+7

(Tin Nóng) Hơn 200 người đã tụ tập tại Herault và bắt đầu tuần hành dọc theo các bờ biển của tỉnh miền nam nước Pháp kêu gọi giới hữu trách hãy cấm tiệt burkini, bộ đồ tắm trùm từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo.

(Tin Nóng) Hơn 200 người đã tụ tập tại Herault và bắt đầu tuần hành dọc theo các bờ biển của tỉnh miền nam nước Pháp kêu gọi giới hữu trách hãy cấm tiệt burkini, bộ đồ tắm trùm từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo.

Hình ảnh đối lập trên một bãi biển Pháp - Ảnh: AFP

Vào ngày 21.8, một đám đông đã xuất hiện tại bãi biển Palavas, giơ cao cờ quạt và biểu ngữ phản đối burkini xuất hiện tại các bãi biển của Pháp, theo tờ Midi Libre. 

Các khẩu hiệu trên biểu ngữ có nội dung những cảnh tượng phụ nữ mặc burkini ở bãi biển đã khiến nhiều người muốn phát bệnh vì hành vi “phi xã hội”, đồng thời gọi loại trang phục này là “công cụ truyền bá Hồi giáo cực đoan (?).

Đám đông biểu tình, có nhiều thanh niên địa phương, đồng thời bày tỏ sự bất mãn với tẩu hút shisha, thường xuất hiện bên bờ biển.

Biểu tình tại bãi biển Palavas - Ảnh: Twitter

Những cuộc biểu tình dạng này đã xin phép chính quyền địa phương và được cho phép theo luật biểu tình, nhưng giới hữu trách cho hay vẫn chưa có kế hoạch cấm burkini theo yêu cầu của họ.

Cho đến nay, đã có 11 đô thị tại Pháp quyết định cấm trang phục mà theo Thủ tướng Manuel Valls là không thích hợp với các giá trị của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.