Theo AFP, khoảng 31.000 người biểu tình toàn quốc, riêng ở thủ đô Paris là 5.000 người. Tại một số thành phố, căng thẳng leo thang buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông, bắt giữ ít nhất 15 đối tượng gây rối và đốt phá xe cộ.
Trong tuần này, Tổng thống Macron dự kiến sẽ công bố giảm thuế thu nhập cá nhân và tăng lương hưu theo tỷ lệ lạm phát với hy vọng xoa dịu bức xúc của người dân, vốn bùng nổ thành phong trào biểu tình bạo động từ tháng 11.2018.
Tuy nhiên, phong trào Áo phản quang vàng tiếp tục phản đối việc chính phủ ban hành luật chống bạo động, trao thêm nhiều quyền cho lực lượng an ninh.
|
[VIDEO] Tổng thống Macron nhượng bộ, ngân sách Pháp trả giá
|
Bình luận (0)