Biểu tình tại Libya sau thảm họa lũ quét, liên lạc đột ngột bị cắt

19/09/2023 08:27 GMT+7

Hệ thống liên lạc tại miền đông Libya đã bị cắt đứt trong khi chính quyền địa phương ra lệnh cho giới báo chí rời khỏi khu vực sau cuộc biểu tình của người dân liên quan thiệt hại do trận lũ quét vừa qua.

Trận lũ quét lớn do vỡ đập đã tàn phá thành phố Derna miền đông Libya hôm 10.9, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và mất tích. Ngày 18.9, hàng trăm người dân biểu tình tại một nhà thờ của thành phố, trút sự phẫn nộ lên nhà chức trách địa phương vì không đảm bảo sự an toàn của 2 con đập và cũng không cảnh báo sớm cho người dân về thảm họa, theo Reuters.

Biểu tình tại Libya sau thảm họa lũ quét, liên lạc đột ngột bị cắt  - Ảnh 1.

Người biểu tình tại Derna ngày 18.9

REUTERS

Người biểu tình đã đốt ngôi nhà của thị trưởng Abdulmenam al-Ghaithi và kêu gọi "treo cổ những tên trộm và phản bội".

Chính quyền sau đó thông báo đã đình chỉ chức vụ của vị thị trưởng và giải tán toàn bộ hội đồng thị chính để điều tra.

Trong ngày 19.9, mạng internet và điện thoại tại thành phố đột ngột ngừng hoạt động. Công ty viễn thông quốc gia LPTIC cho rằng đây có thể là hành động phá hoại cố ý và cam kết khôi phục sớm nhất có thể.

Libya đang trong tình trạng phân chia quyền lực giữa phe chính phủ được quốc tế công nhận nắm quyền tại Tripoli và phe nổi dậy kiểm soát miền đông, nơi bị ảnh hưởng từ trận lũ quét.

Biểu tình tại Libya sau thảm họa lũ quét, liên lạc đột ngột bị cắt  - Ảnh 2.

Cảnh hoang tàn của thành phố Derna sau trận lũ quét

REUTERS

Ngoài việc liên lạc bị gián đoạn, một số phóng viên tại hiện trường cho biết đã bị yêu cầu rời khỏi thành phố. Quan chức Hichem Abu Chkiouat của chính quyền miền đông thừa nhận một số phóng viên được yêu cầu tránh xa để chiến dịch cứu hộ diễn ra suôn sẻ và bác bỏ thông tin việc này liên quan an ninh hay chính trị.

Một tuần từ khi thảm họa xảy ra, phần lớn Derna vẫn ngập trong bùn đất và những đống đổ nát, trong khi các gia đình vẫn đang tìm người thân mất tích.

Người dân cho rằng thảm họa đáng lẽ có thể được ngăn chặn. Nhiều người biểu tình đã lên án lãnh đạo cơ quan lập pháp miền đông Aguila Saleh, người đã gọi trận lũ là thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi.

Đến nay, chưa thể xác định con số thương vong chính xác của trận lũ. Các quan chức Libya đưa ra nhiều số liệu khác nhau trong khi Tổ chức Y tế thế giới xác nhận có 3.922 người chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.