Billie Eilish cảnh báo không để giới trẻ xem phim sex quá sớm

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
16/12/2021 11:08 GMT+7

Ca sĩ từng đoạt giải Grammy - Billie Eilish nói về chứng nghiện xem phim sex bắt đầu từ năm 11 tuổi, khiến cô gặp ác mộng, rối loạn tâm thần khi bắt đầu hẹn hò, theo Reuters.

Billie Eilish sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 18.12 đã phát biểu trong chương trình The Howard Stern Show trên đài phát thanh Sirius XM hồi đầu tuần. “Tôi nghĩ phim sex là một sự ô nhục. Thành thật mà nói, tôi đã từng xem rất nhiều phim khiêu dâm. Tôi bắt đầu xem phim sex khi mới 11 tuổi và điều đó phá hủy não của tôi. Tôi gặp ác mộng vì một số bộ phim đã xem quá bạo lực và trần trụi”, giọng ca Bad Guy tiết lộ.

Billie Eilish đoạt đến 7 giải Grammy

REUTERS

Billie Eilish học nhạc tại nhà ở Los Angeles, đoạt đến 7 giải Grammy, nổi tiếng với những ca khúc có ca từ tăm tối. Trong bản ballad Male Fantasy trong album thứ hai Happier Than Ever, cô hát về việc ở nhà một mình, đánh lạc hướng bản thân bằng phim sex khi nhớ lại mối quan hệ tình cảm tan vỡ.

Nữ danh ca cho biết giờ cô đang tức giận bản thân vì nghĩ rằng việc xem nhiều phim khiêu dâm như vậy là ổn. Cô lên tiếng cảnh báo không để giới trẻ xem phim sex quá sớm.

Billie Eilish nhận giải Brit Award 2020 ở London (Anh)

REUTERS

Billie Eilish bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với trang phục rộng thùng thình để ngăn mọi người bình luận về cơ thể của mình. Cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử giành được cả 4 giải Grammy cao nhất trong cùng một năm: Nghệ sĩ mới của năm, Album, Đĩa hát và Bài hát của năm vào năm 2020 khi mới 18 tuổi. Nữ ca sĩ nhìn nhận sự nổi tiếng đã khiến cô gặp nhiều khó khăn cho đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.