Bình Điền chú trọng cải tiến tiền lương cho người lao động

09/06/2017 00:00 GMT+7

Ngày 8.6.2017, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù mức lương bình quân của người lao động tại công ty đã đạt khoảng 11,15 triệu đồng/tháng nhưng doanh nghiệp vẫn nhấn mạnh việc cải tiến chế độ tiền lương, nâng cao thu nhập cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết, năm 2016 là năm khó khăn của Bình Điền nói riêng, của ngành sản xuất phân bón nói chung khi giá các loại vật tư, nguyên liệu, điện, nước đều tăng; những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về sản xuất - kinh doanh phân bón, để cho nhiều DN nhỏ lẻ tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng và nạn hàng nhái, hàng giả xuất hiện tràn lan, có lúc gây rối loạn thị trường đã ảnh hưởng rất lớn đến công ty.

Tuy nhiên, nhờ có thương hiệu, đã được tạo dựng bởi chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, tạo dấu ấn cho người sử dụng so với các sản phẩm cùng loại có trên thị trường… cùng với chiến lược kinh doanh, tiếp thị tốt, đầu tư mạnh khoa học kỹ thuật vào từng sản phẩm, tiên phong đưa công nghệ mới vào sản xuất; đặc biệt, nhờ chính sách thị trường tốt, cùng với nỗ lực tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu với các chương trình mang tầm cỡ quốc gia, như: Cánh đồng mẫu lớn, Đồng hành và chia sẻ, Nâng cánh ước mơ, Bạn của đất, Nhà nông đua tài… Công ty đã vượt qua những khó khăn, không những giữ vững sản xuất mà còn đạt được sự tăng trưởng rất đáng phấn khởi.

Cũng theo ông Lê Quốc Phong, mặc dù Bình Điền đang là doanh nghiệp dẫn đầu trong sản xuất NPK tại Việt Nam, tuy nhiên tập thể CB-CNV công ty vẫn chưa bằng lòng với kết quả này mà còn muốn vươn cao, vươn xa hơn nữa qua việc chinh phục thị trường phân bón ở nước ngoài. Bằng chứng là trong năm 2016, Bình Điền đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu Đầu Trâu đến các quốc gia lân cận.

Chẳng hạn, tại Campuchia, công ty đã phối hợp với cơ quan quản lý nông nghiệp tại 25 tỉnh thành của nước bạn tổ chức chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón, nhờ vậy sản phẩm của công ty tiếp tục được nông dân tại Campuchia tin dùng. Tương tự, tại Myanmar, công ty đã thực hiện các hoạt động trình diễn, nghiên cứu thị trường, hội thảo đầu bờ, giới thiệu sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công ty đầu tư trực tiếp vào Myanmar trong tương lai. Còn tại thị trường Thái Lan, công ty đã thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và một số chương trình khác để chuẩn bị xuất khẩu sản phẩm của công ty vào thị trường này.

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2017, Ban giám đốc Công ty Bình Điền cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Theo đại diện Công đoàn Công ty, năm 2016, thu nhập bình quân của người lao động là 11,15 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… và các chế độ khác của người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra công ty luôn có những chính sách ưu đãi về lương, thưởng nhằm khuyến khích động viên người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất...

Tuy nhiên, đại diện ban giám đốc công ty - ông Lê Quốc Phong cho rằng các chế độ chăm lo cho người lao động thời gian qua là hợp lý nhưng mức lương bình quân 11,15 triệu đồng của người lao động vẫn chưa xứng với công sức mà người lao động bỏ ra. Theo ông Phong, thực tế ban giám đốc công ty cũng muốn tăng lương cho người lao động, nhưng mặc dù đã là công ty cổ phần song vẫn còn vướng khá nhiều quy định chung nên chưa thể tăng, điều này phần nào cũng hạn chế động lực làm việc, cống hiến của người lao động tại doanh nghiệp.

“Trong năm 2017, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao”, ông Phong nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.