Bình Định: Bắt 3 nghi phạm cố ý gây thương tích làm chết người

26/07/2023 11:12 GMT+7

Ngày 26.7, đại tá Phan Sáu, Trưởng công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, Công an TP.Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp Hoàng Lê Minh, Nguyễn Văn Lượng, Phan Thành Lợi, để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, trưa 22.7, anh Phan Duy Thuần (19 tuổi, trú xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) đến một tiệm internet ở đường Diên Hồng, TP.Quy Nhơn chơi game, và có cắm sạc điện thoại tại đây. Sau đó, điện thoại bị mất cắp.

Đến tối cùng ngày, một nhân viên tiệm internet là Phạm Hoàng Minh Huy kiểm tra thì phát hiện Võ Thái Dương (18 tuổi, trú P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) là người đến chơi game và lấy trộm điện thoại.

Huy nhắn tin cho Hoàng Lê Minh (19 tuổi, trú P.Ghềnh Ráng), cũng là nhân viên của tiệm internet, biết. Lúc này, Minh đang ngồi nhậu với Nguyễn Văn Lượng (19 tuổi) và Phan Thành Lợi (19 tuổi, cùng trú P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) nên rủ nhau chạy về tiệm internet.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, cả 3 đến tiệm internet, xuống xe dùng tay, chân đánh, đạp nhiều cái vào người, vùng đầu, mặt của Dương và tra hỏi Dương về việc lấy trộm. Dương thừa nhận lấy trộm điện thoại nhưng đã vứt mất sim nên không tìm lại được. Lượng mở cốp xe máy, lấy 1 côn nhị khúc bằng kim loại, tiếp tục đánh Dương.

Bình Định: Bắt 3 nghi phạm cố ý gây thương tích làm chết người - Ảnh 1.

Hoàng Lê Minh, Nguyễn Văn Lượng và Phan Thành Lợi

TRỊ BÌNH

Sau đó, cả 3 bỏ đi nhậu với bạn. Đến khoảng 0 giờ ngày 23.7, Minh, Lượng, Lợi tiếp tục quay lại tiệm internet xông vào chỗ Dương (đang ngồi trước nhà, cạnh tiệm internet) đánh liên tiếp vào người, mặt anh này. Dương liền bỏ chạy về hướng đường Trần An Tư. Khoảng 30 phút sau, Minh, Lượng, Lợi rủ thêm các bạn nhậu quay lại tìm Dương thì phát hiện Dương đang trốn ở ngã ba Võ Mười - Trần An Tư. Tại đây, Minh, Lượng, Lợi tiếp tục xông vào đánh Dương, khi Dương ngã gục tại chỗ mới bỏ đi.

Khoảng 5 giờ ngày 23.7, người dân phát hiện Dương nằm trên vỉa hè trước một ngôi nhà ở đường Nguyễn Lữ, TP.Quy Nhơn, nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, đến 1 giờ ngày 24.7, Dương đã tử vong.

Vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người đang được Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.