Bình Định: Chở quá tải trọng, xe đầu kéo bỏ chạy khi gặp CSGT

23/12/2022 16:56 GMT+7

Nghi ngờ xe đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng, CSGT Tuy Phước ( Bình Định ) ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành.

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 23.12, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, H.Tuy Phước (Bình Định), tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện xe đầu kéo mang biển số 88H 015.37 do tài xế Phan Văn Lưu (41 tuổi, ở Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng bắc - nam có dấu hiệu vi phạm tải trọng. Tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu tài xế đưa phương tiện vào Trạm CSGT Tuy Phước để kiểm tra tải trọng.

Chiếc xe đầu kéo chở vượt khối lượng hàng hóa cho phép

SONG THIÊN

Tài xế Lưu không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo, đến đoạn thuộc địa bàn P.Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn, Bình Định) mới dừng được chiếc xe này.

Tổ công tác yêu cầu tài xế đưa xe quay về Trạm CSGT Tuy Phước để cân tải trọng. Tài xế Lưu chỉ xuất trình giấy tờ, không chịu đưa xe quay lại để cân.

Sau hơn 2 giờ vận động và thuyết phục, đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, tài xế Lưu mới đồng ý quay xe về Trạm CSGT Tuy Phước và thực hiện các quy trình cân tải trọng xe. Kết quả, chiếc xe tài xế Lưu điều khiển vượt khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông 69,1%.

Theo một lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định), với những hành vi trên, tài xế Lưu sẽ bị xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe và tước phù hiệu xe đầu kéo trong thời hạn 2 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.