Bình Định: Hàng ngàn học sinh nghỉ học do mưa lũ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/11/2023 13:16 GMT+7

Ngày 16.11, hàng ngàn học sinh tại các xã ở phía đông huyện Tuy Phước và Phù Cát phải nghỉ học do mưa lũ, trường học bị ngập nước và đường giao thông bị chia cắt.

Tại H.Phù Cát, nhiều khu vực tại các xã Cát Thắng, Cát Hải đã bị ngập nước, giao thông bị chia cắt nên học sinh không thể đến trường. Hiệu trưởng các trường trên địa bàn 2 xã này đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trong mưa lũ.

Bình Định: Hàng ngàn học sinh các xã khu đông nghỉ học do mưa lũ - Ảnh 1.

Trường THCS Phước Thắng bị ngập nước

MINH LÊ

Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước cho biết trong sáng 16.11, 8 trường mầm non, tiểu học, THCS tại các xã Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Nghĩa, Phước Hòa đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Theo đó, 3.150 học sinh các cấp (gồm: 829 học sinh mầm non, 1.272 học sinh tiểu học và 1.049 học sinh THCS) trên địa bàn H.Tuy Phước được nghỉ học.

Xem nhanh 12h ngày 16.11: Lũ lụt miền Trung diễn biến phức tạp | Khởi tố người rượt đuổi, tấn công CSGT

Phòng GD-ĐT H.Tuy Phước yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình mưa lũ tại địa phương; căn cứ tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học và bố trí lịch dạy bù phù hợp. Nếu đang giảng dạy mà bão lũ đến bất ngờ, hiệu trưởng các trường phối hợp với chính quyền địa phương cử người trực đưa học sinh qua các đoạn đường nguy hiểm hoặc tạm giữ học sinh tại trường, thông báo cho gia đình học sinh biết, đến đón các em về.

Bình Định: Hàng ngàn học sinh các xã khu đông nghỉ học do mưa lũ - Ảnh 2.

Tỉnh lộ 640 qua các xã khu đông huyện Tuy Phước và Phù Cát bị ngập nước

MINH LÊ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ ngày 15.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa to, nước lũ các sông trên địa bàn tỉnh này dâng lên. Trong đó, nhiều vùng trũng thấp dọc sông Côn tại các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và TX.An Nhơn… bị ngập nước.

Tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tuyến đường đèo Vĩnh Sơn (đoạn qua xã Vĩnh Kim) có 5 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá tổng cộng 4.285 m3, gây ách tắc giao thông, các loại ô tô không qua lại được.

Còn các xã phía đông huyện Tuy Phước và Phù Cát nằm ở hạ lưu sông Côn nên có nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Xem nhanh 20h: Tổng quan tình hình mưa lũ miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.