Bình Định: Kỹ sư điện mua rùa biển rồi giao nộp để thả về tự nhiên

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/08/2022 10:26 GMT+7

Trên đường đi công tác, phát hiện một con rùa biển quý hiếm bị đánh bắt, ông Nguyễn Ngọc Anh (ở TX.An Nhơn, Bình Định ) mua lại rồi bàn giao cho Chi cục Thủy sản Bình Định để thả về tự nhiên.

Ngày 13.8, Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết đã thả một con rùa biển quý hiếm về biển tại khu vực biển Đề Gi (xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định).

Cá thể rùa biển nặng khoảng 1,5 kg, chiều dài mai dài 24 cm, rộng 21 cm. Chi cục Thủy sản Bình Định xác nhận đây là loài đồi mồi (Eretmochelys imbricata) thuộc loại “cực kỳ nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế ( IUCN), phụ lục I của Công ước CITES cấm buôn bán vận chuyển quốc tế.

Cá thể rùa biển nặng 1,5 kg

ÁI TRINH

Con rùa biển này do ông Nguyễn Ngọc Anh (ở P.Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định - kỹ sư điện) bàn giao cho Chi cục Thủy sản Bình Định vào sáng 12.8.

Ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết, sáng 11.8, trên đường đi công tác dọc đường biển thuộc địa phận P.Hoài Hương (TX.Hoài Nhơn, Bình Định), ông thấy người dân đánh bắt được con rùa biển nói trên. Biết đây là 1 trong 5 loài rùa biển quý hiếm, nguy cấp của Việt Nam nên ông Anh chủ động mua lại và liên hệ Chi cục Thủy sản Bình Định để giao nộp.

Ông Nguyễn Ngọc Anh bàn giao rùa biển cho cán bộ Chi cục Thủy sản Bình Định

ÁI TRINH

Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, chuyên viên Phòng Nuôi trồng thủy sản Bình Định (Chi cục Thủy sản Bình Định) cho biết, việc khai thác, buôn bán rùa biển là vi phạm pháp luật. Vì vậy, ngư dân khi đánh bắt, nếu gặp rùa biển vướng vào lưới thì phải thả ngay về biển hoặc liên hệ với các đơn vị như Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, chính quyền địa phương để giao nộp thả rùa về biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.