Bình Định: Mai kiểng nở sớm, nhà vườn thấp thỏm

Thanh Quân
Thanh Quân
04/12/2022 10:01 GMT+7

Dù còn gần 50 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023 nhưng hàng trăm vườn mai kiểng ở TX.An Nhơn ( Bình Định ) đã bắt đầu ra hoa khiến không ít nông dân thấp thỏm lo lắng.

Hoa mai nở sớm

TX.An Nhơn (Bình Định) được xem là “thủ phủ” mai kiểng của miền Trung. Nơi đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai, với khoảng 2 triệu chậu mai kiểng trên diện tích 145 ha. Hầu hết các hộ trồng mai chủ yếu ở 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong. Những năm gần đây, doanh thu từ cây mai tết của TX.An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỉ đồng/năm. Thậm chí, dịp Tết Nhâm Dần 2022, TX.An Nhơn thu về khoảng 120 tỉ đồng từ việc bán mai kiểng.

Nhiều vườn mai nở hoa sớm khiến nông dân lo lắng

THANH QUÂN

Tuy vậy, vụ hoa Tết Nguyên đán 2023 đang khiến các nhà vườn không khỏi lo lắng vì hiện tại hoa đã bắt đầu chớm nở. Chạy một vòng dọc các cánh đồng trồng mai kiểng ở TX.An Nhơn, không khó để bắt gặp những chậu mai đã cho bông vàng chóe, bên cạnh đó là nét mặt suy tư, lo âu của người trồng mai.

Vườn mai của ông Cáp Văn Chính đã có hơn 100 cây đã nở hoa

THANH QUÂN

Dù đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trồng mai kiểng nhưng ông Cáp Văn Chính (45 tuổi, ở thôn Trung Định, xã Nhơn An, TX.An Nhơn) vẫn không thể cứu vườn mai của mình khỏi tình trạng trên.

Vụ hoa năm nay, vườn ông Chính có hơn 1.000 cây mai có thể xuất bán. Tuy nhiên, bây giờ khi ai hỏi đến vườn mai thì ông Chính chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã có hơn 100 cây ra bông.

Ông Chính chia sẻ: “Hằng năm, vườn tôi bán khoảng 400 chậu mỗi dịp tết, lợi nhuận cũng đủ trang trải cuộc sống cho gia đình. Năm nay hoa ra sớm thế này chắc bán không được mấy chậu”.

Thủ phủ mai kiểng gặp khó

Không riêng gì ông Chính, tại TX.An Nhơn còn có hàng trăm hộ trồng mai đang gặp tình trạng tương tự. Không ít vườn mai đã nở gần hết khiến nông dân phải chấp nhận bỏ vụ này. Trong khi mai đua nhau nở sớm thì nhiều nông dân phải chật vật lo chi phí nhân công, phân bón đang tăng chóng mặt.

Nhiều cây mai dù còn nguyên lá những đã nở gần hết hoa

THANH QUÂN

Bà Bùi Thị Hoài Phương (52 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, TX.An Nhơn) cho biết, hiện nay giá nhân công chăm mai đã hơn 300.000 đồng/ngày, tiền phân bón cũng tăng gần gấp đôi so với những năm trước. Vườn của bà Phương có khoảng 800 chậu, nhưng hiện đã có 200 chậu nở hoa. Theo tính toán của bà Phương, từ đây đến tết vườn mai của bà sẽ nở hết hoa. “Như vậy, mùa hoa tết năm nay e rằng tôi bị thua lỗ”, bà Phương nói.

Tất cả các chậu mai nở sớm ở TX.An Nhơn đều chưa được người dân lặt lá. Theo những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, nếu bây giờ chỉ cần lặt lá thì trong vài hôm tất cả các chậu mai đều ra hoa. Đây là tình trạng rất hiếm gặp. Thậm chí là lần đầu gặp phải đối với những hộ như ông Chính, bà Phương. Theo đánh giá của các nhà vườn là do thời tiết mưa nắng thất thường, cộng thêm mùa đông năm nay lạnh trễ dẫn đến mai nở sớm.

Ông Phan Long Dũng, Phó phòng Kinh tế TX.An Nhơn cho biết, hằng năm thu nhập từ trồng mai kiểng của nông dân địa phương này hơn trăm tỉ đồng. Trong đó, có những hộ thu nhập từ bán mai lên đến vài tỉ đồng. Việc hoa năm nay nở sớm chủ yếu do thời tiết ấm hơn mọi năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.