Bình Định: Rủ nhau vào chùa để sử dụng ma túy

20/12/2022 17:54 GMT+7

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, 3 người ở Bình Định rủ nhau vào chùa để sử dụng ma túy.

Ngày 20.12, Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Đào Trung (35 tuổi, ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định), Lê Văn Mơ (34 tuổi) và Đỗ Thành Đạt (22 tuổi, cùng ở P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn) để điều tra về các tội: mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Đào Trung

TRỊ BÌNH

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 9.12, Công an TX.An Nhơn kiểm tra khuôn viên một ngôi chùa ở P.Bình Định, TX.An Nhơn, phát hiện tại phòng trên lầu 1 có 3 người là Nguyễn Đào Trung, Lê Văn Mơ, Đỗ Thành Đạt cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 6 túi ni lông và 5 ống nhựa trong suốt hàn kín 2 đầu, bên trong tất cả đều chứa ma túy loại methamphetamine với tổng trọng lượng 22,1684 g.

Qua test nhanh Trung, Mơ và Đạt, cả 3 đều dương tính với ma túy loại methamphetamine. Đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất mà Công an TX.An Nhơn phát hiện từ trước đến nay.

Theo lời khai ban đầu, Mơ và Đạt mua ma túy của Trung rồi cả bọn rủ nhau vào chùa để sử dụng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.