Bình Định: Tắc nghẽn dòng chảy vì bùn đất nạo vét cảng Quy Nhơn

Thanh Quân
Thanh Quân
02/12/2023 19:26 GMT+7

Nhiều người dân P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc vì bùn đất nạo vét cảng Quy Nhơn gây tắc nghẽn một đoạn sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Ngày 2.12, lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết đã báo cáo vụ bùn đất nạo vét cảng Quy Nhơn gây tắc nghẽn một đoạn sông ở P.Nhơn Bình TP.Quy Nhơn.

Bùn chặn dòng chảy

Ngày 13.2.2023, UBND tỉnh Bình Định có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – cảng Quy Nhơn (do Công ty CP cảng Quy Nhơn thực hiện), có diện tích gần 2 ha. Với phương án nạo vét: Máy đào gầu dây – sà lan vận chuyển – âu chứa tạm để xả vật chất nạo vét – bơm vật chất nạo vét – 2 khu vực bãi đổ thuộc Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Tắc nghẽn dòng chảy vì bùn đất nạo vét cảng Quy Nhơn - Ảnh 1.

Ao, hồ tại P.Nhơn Bình bị bùn nạo vét làm cho nhếch nhác

THANH QUÂN

Sau đó ít lâu, các sà lan vận chuyển bùn đất nạo vét từ cảng Quy Nhơn đến đổ tại một đoạn sông ở P.Nhơn Bình và bơm vào 2 khu vực bãi đổ thuộc khu đô thị mới Chợ Góc do Công ty TNHH Phú Gia Riverside tiếp nhận làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Cũng kể từ đó, người dân quanh khu vực bãi chứa bùn bức xúc vì môi trường sinh sống đột nhiên bị thay đổi. Bà Nguyễn Thị Tuyết Dương (35 tuổi, sống gần khu vực đổ bùn đất) cho biết: "Việc đổ bùn đất có từ nhiều tháng qua, khiến cho khu vực gần nhà thường xuyên bốc mùi hôi. Ngày trước, sông cạnh nhà rất thông thoáng, từ ngày bị bùn đất bủa vây thì tàu ghe không thể đi được. Ngoài ra, mỗi lần mưa lớn là bùn đất đen ngòm lại nổi lên rất khó chịu".

Sau khi nhận nhiều ý kiến của người dân, UBND P.Nhơn Bình đã liên lạc với Công ty CP cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Phú Gia Riverside để yêu cầu các đơn vị này cào bùn, tạo dòng chảy ở sông. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nói trên vẫn chưa được khắc phục.

Đang tìm cách khắc phục

Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh Niên, trong quá trình thi công nạo vét bùn dự án nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn, Công ty CP cảng Quy Nhơn đã tạo âu chứa tạm từ đập tràn Quy Nhơn 3 nhưng không thực hiện nạo vét định kỳ. Do đó, gây ra tắc nghẽn dòng chảy. Cùng với đó, thời điểm hiện tại, Công ty CP cảng Quy Nhơn đã thực hiện xong dự án, song không thực hiện biện pháp khôi phục đa dạng sinh học trong khu vực theo quy định.

Tắc nghẽn dòng chảy vì bùn đất nạo vét cảng Quy Nhơn - Ảnh 2.

Bùn nạo vét chặn dòng chảy của cả một đoạn sông P.Nhơn Bình

THANH QUÂN

Về phía Công ty TNHH Phú Gia Riveside, công ty này xây dựng các ao chứa lắng đọng bùn để san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, công ty không gia cố hệ thống bờ bao, dẫn tới bùn thoát theo dòng chảy ra ngoài, gây tắc nghẽn.

Tắc nghẽn dòng chảy vì bùn đất nạo vét cảng Quy Nhơn - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân lo lắng bùn đất sẽ bị tràn vào nhà nếu mưa lớn kéo dài

THANH QUÂN

Ngoài ra, tại một số điểm ở đập tràn Quy Nhơn 3 xuất hiện tình trạng bồi lắng bùn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống thoát lũ và có nguy cơ ảnh hưởng đến nông nghiệp của khu vực gần đó. Đáng nói, theo khảo sát của ngành chức năng, tình trạng bồi lắng này ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của 3 hộ dân.

Liên quan vấn đề này, bà Hà Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định, cho biết: "Mới đây, Sở TN-MT đã phối hợp với một số đơn vị liên quan đi kiểm tra hiện trường và làm báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định. Hiện tại đơn vị vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng này".

Trước đó, ngày 30.11, sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Định cũng đã chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Công ty CP cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Phú Gia Riveside. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Sở TN-MT trình UBND tỉnh Bình Định yêu cầu 2 doanh nghiệp nói trên phải có trách nhiệm khắc phục sự cố.

Xem nhanh 12h ngày 2.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.