Bình Định: Thi thể cháu bé 3 tuổi mất tích được phát hiện cách nhà 100 km

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
09/02/2023 21:23 GMT+7

Sau 4 ngày mất tích, thi thể cháu N.T.K.D. (3 tuổi, ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) được phát hiện ở vùng biển Quy Nhơn, cách nhà khoảng 100 km.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9.2, ngư dân xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đánh bắt cá gần khu vực biển Kỳ Co (xã Nhơn Lý) phát hiện thi thể một bé gái khoảng 3 tuổi nổi trên mặt biển nên đã đưa vào bờ. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo với Công an xã Nhơn Lý và Đồn Biên phòng Nhơn Lý.

Nhiều người nghi ngờ đây là thi thể cháu bé ở thôn Kim Giao Nam (xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) bị mất tích vào ngày 5.2 nên báo cho chính quyền xã Hoài Hải và gia đình để đến nhận dạng.

Ông Trần Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, xác nhận thi thể bé gái được phát hiện ở vùng biển thuộc xã Nhơn Lý là bé gái bị mất tích tại địa phương. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 5.2, gia đình không thấy cháu N.T.K.D (3 tuổi, ở thôn Kim Giao Nam) nên tổ chức tìm kiếm. Sau đó, người nhà và hàng xóm phát hiện dép của cháu tại khu vực bờ biển gần nhà. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, thuê thợ lặn, ghe thuyền cùng gia đình tìm kiếm cháu bé mất tích nói trên suốt những ngày qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.