Bình Định: Người đàn ông bị đuối nước, tử vong dưới chân cầu Phụ Ngọc

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
24/04/2023 19:34 GMT+7

Một người đàn ông ở H.Tuy Phước lội dưới chân cầu Phụ Ngọc ở TX.An Nhơn (Bình Định) thì bị trượt chân, ngã xuống sông Côn dẫn đến đuối nước, tử vong.

Tối 24.4, ông Võ Tiến Sĩ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Khánh (TX.An Nhơn, Bình Định), cho biết các lực lượng chức năng của TX.An Nhơn và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Thuận (57 tuổi, ở xã Phước Hưng, H.Tuy Phước, Bình Định), người bị đuối nước dưới chân cầu Phụ Ngọc (nối xã Nhơn Khánh và Nhơn Phúc, TX.An Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày (24.4), ông Thuận và 2 người khác (cùng thi công một công trình trên sông Côn) lội qua các tảng đá ở chân cầu Phụ Ngọc để về lán trại nghỉ trưa. Ông Thuận đi trước bị trượt chân và bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu. Hai người đi cùng ứng cứu không kịp nên hô hoán mọi người giúp đỡ và báo với các cơ quan chức năng để tìm kiếm ông Thuận. 

Cuối giờ chiều 24.4, thi thể ông Thuận đã được tìm thấy.

Theo ông Võ Tiến Sĩ, cầu Phụ Ngọc nơi ông Thuận bị đuối nước là cầu mới được xây dựng để thay thế cho cầu cũ đã bị xuống cấp. Hiện cầu Phụ Ngọc mới sắp xây dựng xong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.