Bình Định: Tuyên dương 40 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/11/2022 18:18 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ tuyên dương 40 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu là những tấm gương nhà giáo có lối sống mẫu mực, hết lòng vì học sinh, sinh viên thân yêu của mình.

Chiều 11.11, tại Trường ĐH Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ 5, năm 2022 với sự tham gia của 40 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu trong toàn tỉnh và hơn 200 đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022).

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Bình Định đã tuyên dương 40 giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu trong sự nghiệp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ của tỉnh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định và Trường ĐH Quy Nhơn đại diện cho các nhà giáo tỉnh Bình Định nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam từ anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định

hoàng trọng

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (bìa trái), trao biểu trưng cho các nhà giáo được tuyên dương

hoàng trọng

Ông Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, tặng hoa chúc mừng các nhà giáo trẻ được tuyên dương

hoàng trọng

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định còn tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác clip “Nét đẹp giáo viên trẻ” năm 2022 và cuộc thi Tôi là Công dân toàn cầu...

Phát biểu tại buổi lễ, chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết ngoài 40 gương giảng viên, giáo viên trẻ được tuyên dương cấp tỉnh, tỉnh Bình Định còn vinh dự được Trung ương Đoàn xét chọn 5 gương giáo viên được tuyên dương cấp Trung ương.

Chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt tặng bằng khen cho các nhà giáo trẻ

hoàng TRỌNG

Theo chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, các nhà giáo trẻ này là những tấm gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực, hết lòng vì học sinh, sinh viên thân yêu của mình. Trong đó, nhiều giáo viên, giảng viên trẻ có các đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, nhiều gương là chiến sĩ thi đua các cấp nhiều năm liền, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Nhiều nhà giáo là những người thầy, người cô luôn tận tụy với nghề, không ngừng học tập vươn lên lĩnh hội những kiến thức mới để phục vụ cho mỗi giờ đứng lớp trước học sinh, sinh viên thêm sinh động và “tiếp lửa” cho các học trò của mình về tinh thần học tập không ngừng, ý chí khám phá, mở rộng chân trời kiến thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.