Bình Định: Vào bệnh viện chém người rồi bỏ trốn, gần 2 năm sau ra đầu thú

25/02/2022 16:43 GMT+7

Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Phương đã chém Thành bị thương. Khi Thành vào bệnh viện cấp cứu, nhóm của Phương còn vào đến bệnh viện chém nạn nhân.

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã tiếp nhận Nguyễn Công Minh (28 tuổi, ngụ P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn) ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn với nhóm của Vũ Tiến Thành (34 tuổi, quê Vĩnh Phúc, đến Quy Nhơn thuê trọ làm ăn), tối 24.10.2020, Nguyễn Đình Phương (ngụ Quy Nhơn) gọi điện nhờ Nguyễn Công Minh đến để đánh Vũ Tiến Thành.

Nguyễn Công Minh đến công an đầu thú

TRỊ BÌNH

Sau đó, Minh, Phương và một số người khác mang theo hung khí đến đánh Thành tại một quán bún ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn làm Thành bị thương. Khi Thành được đưa vào Bệnh viện TP.Quy Nhơn cấp cứu thì nhóm của Phương tiếp tục xông vào bệnh viện chém nạn nhân 3 nhát. Hậu quả, Thành bị thương tích 26% và 2 người đi cùng Thành cũng bị thương.

Trong vụ án này, các nghi phạm đã bị khởi tố, bắt giam và xử lý, riêng Minh bỏ trốn nhiều nơi. Bị Công an TP.Quy Nhơn truy lùng, Minh đã phải ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Công Minh theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.