Bình Dương: Bắt nghi phạm mua bán người, bị truy nã quốc tế

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/01/2024 21:50 GMT+7

Thông qua việc môi giới việc làm, kết hôn, nghi phạm mua bán người đã đưa 13 cô gái nhập cảnh trái phép và bán cho những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu tìm vợ… thu lợi hàng triệu nhân dân tệ.

Ngày 17.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao nghi phạm Liu Peiguang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc dẫn độ về nước phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán người.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an Trung Quốc đã bắt giữ Liu Peiguang khi đang làm việc cho một công ty ở TP.Tân Uyên (Bình Dương).

Nghi phạm Liu Peiguang bị Chi cục Phát triển kinh tế và Công nghệ Công an TP.Liaocheng (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã lập án điều tra về vụ mua bán người và phát lệnh truy nã quốc tế.

Bình Dương: Bắt nghi phạm mua bán người, bị truy nã quốc tế- Ảnh 1.

Nghi phạm Liu Peiguang

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, khoảng từ tháng 6.2016 đến tháng 3.2019, Liu Peiguang và các nghi phạm khác thông qua hình thức môi giới việc làm, kết hôn với người Trung Quốc đã đưa 13 cô gái Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc.

Sau đó, Liu Peiguang và các nghi phạm đã bán các cô gái này cho những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu tìm vợ với giá từ 100.000 – 150.000 nhân dân tệ/người; thu lợi bất chính khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ.

Sau khi bị điều tra, Liu Peiguang đã bỏ trốn sang Việt Nam và đến Bình Dương làm việc cho một công ty ở TP.Tân Uyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.