Bình Dương: Buộc tháo dỡ 47 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của người khác

Đỗ Trường
Đỗ Trường
05/08/2024 18:28 GMT+7

TAND TP.Tân Uyên (Bình Dương) buộc bị đơn cùng 110 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải tháo dỡ toàn bộ 47 căn nhà xây dựng trái phép.

Ngày 5.8, TAND TP.Tân Uyên đã phát hành bản án sơ thẩm về vụ kiện đòi lại quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi trái pháp luật, giữa nguyên đơn là ông Trương Minh Ký (55 tuổi, ngụ Bình Dương) và bị đơn gồm ông Lê Văn Hoàng (55 tuổi), Võ Văn Phúc (43 tuổi), bà Nguyễn Thị Út (48 tuổi, cùng ngụ TP.Tân Uyên) liên quan đến 47 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của người khác ở KP.Khánh Long, P.Tân Phước Khánh (TP.Tân Uyên).

Bình Dương: Buộc tháo dỡ 47 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của người khác- Ảnh 1.

Các căn nhà xây dựng trái phép trên đất của ông Ký.

ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, TAND TP.Tân Uyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn chấm dứt hành vi chiếm 5.722 m2 đất của ông Trương Minh Ký; đồng thời buộc phía bị đơn cùng với 110 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải tháo dỡ toàn bộ 47 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của ông Ký.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào năm 2017, ông Trương Minh Ký phát hiện các bị đơn xây dựng trái phép trên đất của mình nên làm đơn tố giác với các cơ quan chức năng thuộc TX.Tân Uyên lúc bấy giờ.

Bình Dương: Buộc tháo dỡ 47 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của người khác- Ảnh 2.

Người dân mua nhà mong tòa giải quyết đúng pháp luật

ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, vào năm 2020, ông Lê Văn Hoàng đã khởi kiện, yêu cầu hủy sổ đất của ông Trương Minh Ký đã được cấp trước đó. Sau đó, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác yêu cầu kháng cáo của ông Hoàng, tuyên y án sơ thẩm buộc ông Hoàng trả lại đất cho ông Ký.

Trong quá trình tòa án giải quyết vụ kiện, khu đất 5.722 m2 đã phân thành nhiều lô đất (diện tích từ 27 đến 95,3 m2) và được xây dựng trái phép 46 căn nhà và 1 dãy nhà trọ rồi bán cho 110 người (được TAND TP.Tân Uyên xác định, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) bằng giấy tờ tay và sau đó một số căn có lập vi bằng.

Tại phiên tòa sơ thẩm (xét xử ngày 23.7), ông Hoàng không đồng ý và giữ nguyên yêu cầu phản tố (theo đơn phản tố đối với quyết định của TAND cấp cao tại TP.HCM). Còn bà Út, ông Phúc không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bình Dương: Buộc tháo dỡ 47 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của người khác- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương dựng bảng thông báo trên khu đất

ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày trước HĐXX là đã mua bán, chuyển nhượng đất với ông Hoàng (hoặc người đã mua, chuyển nhượng từ ông Hoàng; đã thanh toán tiền đầy đủ có giá từ trên 200 triệu đồng đến trên 1,25 tỉ đồng/căn) với hy vọng sau này ông Hoàng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Những người này cũng đề nghị TAND TP.Tân Uyên giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống tại Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.