Bình Dương: Công bố khởi công và khánh thành hàng loạt công trình giao thông, giáo dục

Đỗ Trường
Đỗ Trường
28/08/2023 16:55 GMT+7

Sáng 28.8, UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức lễ khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông, giáo dục quan trọng trên địa bàn.

Ảnh 1 – khanhthanh: Lễ khởi công và khánh thành các công trình trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một - Ảnh: T.T.

Lễ khởi công và khánh thành các công trình trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một

Ảnh: T.T

Theo lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một, trong những năm qua trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã có nhiều công trình được khởi công xây dựng và tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu xã hội trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục, giao thông, y tế, văn hóa xã hội…

Theo đó đã có 3 công trình đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý để tổ chức khánh thành gồm: Công trình nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cái đến chợ Bến Thế ra bờ bao sông Sài Gòn); công trình Trường tiểu học Định Hòa 2, Trường THCS Phú Hòa 2.

Đồng thời, dự án cải tạo nâng cấp mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cũng đã được khởi công xây dựng trong sáng 28.8.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một cho biết những công trình kể trên là những dấu ấn tốt đẹp, đầy ý nghĩa, đặc biệt chào mừng Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một tròn 75 mùa hoa rực rỡ vào những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử.

Bà Cúc chia sẻ, TP.Thủ Dầu Một là đô thị trung tâm của tỉnh Bình Dương luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho các công trình phúc lợi, an sinh, những dự án cấp thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn. Trong đó có những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trước nhất là giao thông, giáo dục, y tế, và công trình công cộng.

Tại buổi lễ khánh thành và khởi công các các công trình bà Cúc cảm ơn người có đất giải tỏa để xây dựng công trình đã đồng thuận cùng những chủ trương lớn vì sự phát triển của TP.Thủ Dầu Một.

Đường Phan Đăng Lưu (TP.Thủ Dầu Một) vừa được khánh thành đưa vào sử dụng - Ảnh: T.T.

Đường Phan Đăng Lưu (TP.Thủ Dầu Một) vừa được khánh thành đưa vào sử dụng

Ảnh: T.T.

Những công trình trọng điểm

Theo báo cáo của UBND TP.Thủ Dầu Một. Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cái đến chợ Bến Thế ra bờ bao sông Sài gòn) được khởi công xây dựng từ tháng 9.2020 vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 (2020-2025).

Công trình nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu có tổng chiều dài tuyến: 1.577 m (đầu tuyến giáp đường Nguyễn Chí Thanh, cuối tuyến giáp đường Huỳnh Thị Hiếu) có tổng mức đầu tư là trên 297 tỉ đồng.

Trường tiểu học Định Hòa 2 (P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một) được khởi công xây dựng từ tháng 3.3021 trên diện tích đất 11.141 m². Trong đó, Trường tiểu học Định Hòa 2 được xây dựng 4 tầng, có 33 phòng học, 15 phòng chức năng và các công trình hạng mục phụ trợ khác, đảm bảo việc học tập cho 1.050 học sinh. Tổng vốn đầu tư xây dựng trên 73,4 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng - Ảnh: T.T.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

Ảnh: T.T.

Trường THCS Phú Hòa 2 (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) được khởi công xây dựng từ tháng 10.2019 trên diện tích khu đất 23.378 m². Trường được xây dựng có 5 tầng với 46 phòng học, 12 phòng chức năng và các công trình hạng mục phụ trợ khác, đảm bảo nhu cầu học tập cho 2.050 học sinh. Tổng vốn đầu tư xây dựng gần 120 tỉ đồng.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Cừ, bà Nguyễn Thu Cúc cho biết đây là công trình được định hướng trong tương lai là một trong những trường thuộc danh mục Trường THCS đạt chuẩn quốc gia của Bình Dương.

Công trình nâng cấp mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Cừ có quy mô xây dựng trên diện tích 11.238 m² là công trình cấp 3, cải tạo các khối nhà hiện hữu, xây dựng mới khối nhà lớp học 5 tầng, nhà đa năng, khu để xe học sinh và các hạng mục phụ trợ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng… Tổng dự toán của công trình này với số tiền là gần 90 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2024.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.