Bình Dương: 'Hết hồn' với chai nước suối gắn nhãn sản xuất năm 2024

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/12/2023 11:19 GMT+7

Sáng 31.12, một vị khách ghé quán ăn sáng ở TX.Bến Cát (Bình Dương), sau khi ăn xong gọi chai nước suối thì 'hết hồn' khi phát hiện trên nắp chai có gắn mác ngày, tháng, năm sản xuất 2024.

Anh V. (35 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết sáng 31.12, anh ghé một quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Văn Thành (KP.7, P.Tân Định, TX.Bến Cát, Bình Dương) để ăn sáng. Sau khi kêu đồ ăn và nước suối, nhân viên của quán mang ra chai nước có quấn màng co trên nắp chai và gắn mác có ngày sản xuất là 1.1.2024 và hạn sử dụng là đến ngày 1.1.2026.

Hết hồn với chai nước suối gắn nhãn sản xuất năm 2024

"Do hôm nay mới là ngày 31.12.2023, nhưng chai nước ghi ngày sản xuất là ngày 1.1.2024, nên tôi mới hỏi lại nhân viên của quán vì sao lại như vậy, thì được nhân viên giải thích do quán hết nước đột xuất nên mua loại nước suối này về bán tạm", anh V. cho biết.

Bình Dương: 'Hết hồn' với chai nước suối gắn nhãn sản xuất năm 2024- Ảnh 1.

Chai nước suối có ghi ngày, tháng, năm sản xuất 2024

ĐỖ TRƯỜNG

Nhãn mác ghi trên chai nước tên một công ty có địa chỉ ở TP.Tân Uyên (Bình Dương) sản xuất.

Liên hệ qua điện thoại, đại diện của công ty này giải thích do công ty thường in trước các nhãn mác có ngày sản xuất, khi gắn nhãn mác công nhân đã lấy và gắn nhầm, sau đó bộ phận kiểm tra cũng không phát hiện ra.

Vị đại diện của công ty cho biết thêm lô nước suối này được sản xuất ngày 29.12.2023 và đã giao cho các đại lý bán lẻ vào ngày hôm sau (ngày 30.12). Đại diện công ty cũng hứa rút kinh nghiệm và xin lỗi khách hàng.

Xem nhanh 12h ngày 31.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.