Bình Dương: Hoàn trên 15.000 tỉ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp

17/11/2023 17:30 GMT+7

Ngày 17.11, tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, lãnh đạo Cục thuế tỉnh cho biết từ đầu năm 2023 đến nay đã hoàn thuế GTGT trên 15.000 tỉ đồng.

Hội nghị đối thoại với các DN, ngành nghề đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thường niên nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN.

Bình Dương: Hoàn trên 15.000 tỉ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) tiếp xúc với các DN Hàn Quốc

Ảnh: Đỗ Trường

Tại hội nghị đối thoại với các DN Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Lợi (Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương); ông Võ Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) và ông Shin Choong IL (Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM) đã tham dự và đối thoại với các DN.

Theo đó, các DN Hàn Quốc đã nêu nhiều vấn đề cần được UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ban ngành, cơ quan chức năng Bình Dương cần tháo gỡ. Các vấn đề tập trung vào các lĩnh vực: Thuế, hải quan, PCCC, xuất nhập cảnh, môi trường, cấp phép lao động cho người nước ngoài…

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Trả lời kiến nghị của các DN Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương cho biết với phương châm hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho DN, Cục Thuế Bình Dương phối hợp chặt chẽ các sở, ngành rất lắng nghe và chia sẻ và xử lý vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN tiếp tục phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và tuân thủ đúng chính sách pháp luật.

Bình Dương: Hoàn trên 15.000 tỉ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại buổi đối thoại

Ảnh: Đỗ Trường

Theo đó, ông Công cho biết, hiện nay việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu tại chỗ đang là vấn đề quan tâm của DN và cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã báo cáo và có các buổi làm việc trực tiếp có đại diện các DN đồng thời kiến nghị các vướng mắc đến Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội đối với vấn đề xuất khẩu tại chỗ.

Ông Công khẳng định, để đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các DN, Cục Thuế Bình Dương cũng đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế đối với các DN đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện đúng thời gian quy định theo luật hiện hành. Năm 2023, Cục Thuế Bình Dương đã hoàn trên 15.000 tỉ đồng tiền thuế GTGT. Riêng đối với một số trường hợp còn vướng mắc ngành thuế đã báo cáo và khi có chỉ đạo từ cấp thẩm quyền sẽ nhanh chóng giải quyết kịp thời, góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh.

Không lấy xử phạt làm công cụ phòng ngừa

Cũng tại hội nghị đối thoại, các DN đã nêu các vấn đề liên quan về PCCC và môi trường. Cụ thể một DN cho rằng từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nền kinh tế toàn cầu trở nên xấu đi, tất cả các công ty đều gặp khó khăn.

Bình Dương: Hoàn trên 15.000 tỉ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp - Ảnh 3.

DN Hàn Quốc nêu các vấn đề tại buổi đối thoại

Ảnh: Đỗ Trường

Tuy nhiên, thời gian gần đây việc kiểm tra thuế và hải quan đã giảm bớt, nhưng tần suất kiểm tra PCCC và môi trường trở nên nhiều và nghiêm ngặt hơn.

Đối thoại với DN, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các sở ngành, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra để phát hiện, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN thực hiện đúng các quy định chứ không phải kiểm tra để bắt lỗi, xử phạt.

Đồng quan điểm, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu hạn chế thấp nhất việc xử phạt vi phạm hành chính, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các DN thực hiện đúng quy định và "Không được lấy xử phạt làm công cụ phòng ngừa" - ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, Bình Dương hiện có 4.192 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40 tỉ đô la Mỹ; trong đó, Hàn Quốc đứng thứ 2 về số lượng dự án với 769 dự án, tổng số vốn đầu tư 3,3 tỉ đô la Mỹ.

Bình Dương: Hoàn trên 15.000 tỉ đồng thuế GTGT cho doanh nghiệp - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương trả lời các DN

Ảnh: Đỗ Trường

Ông Minh khẳng định, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh hỗ trợ cho sự phát triển DN đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung; đặc biệt là cộng đồng các DN. Bình Dương cũng sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội như: Giao thông, cấp nước, điện, xử lý môi trường,… tiến hành quy hoạch mở rộng các KCN, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Đồng thời triển khai đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho DN đến đầu tư trên địa bàn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.