Bình Dương hướng đến hợp tác nông nghiệp công nghệ cao với Nhật Bản

14/11/2022 17:13 GMT+7

Chiều 14.11, tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao… với tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản).

Đến thăm và làm việc tại Bình Dương, đoàn đại biểu tỉnh Yamaguchi do ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi làm trưởng đoàn; cùng với ông Futatsugi Kenji, Phó chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi; ông Yoshida Mitsuhiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Asean tỉnh Yamaguchi; ông Misaka Keiji, Giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch, Thể thao và các Thành viên Hội đồng tỉnh Yamaguchi...

Thống đốc tỉnh Yamaguchi (bìa phải) tìm hiểu một số sản phẩm nông nghiệp của Bình Dương

Đ.T

Phục hồi sau đại dịch Covid-19

Tiếp và làm việc với đoàn tỉnh Yamaguchi, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết mặc dù phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nhiều khó khăn từ tình hình chính trị, kinh tế quốc tế nhưng Bình Dương đã kịp thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ổn định đời sống cho người dân, phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ, các chỉ tiêu chủ yếu trong 10 tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả khả quan như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,29% so với cùng kỳ năm 2021; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 36 tỉ đô la Mỹ; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 26 tỉ đô la Mỹ…

Tính đến tháng 10.2022, Bình Dương đã có 4.076 dự án FDI của các doanh nghiệp đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 39,6 tỉ đô la Mỹ, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư 339 dự án, tổng số vốn gần 6 tỉ đô la Mỹ, đứng thứ 2 tại Bình Dương. Hiện Bình Dương là đối tác của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới như: Tokyu, Aeon, Mitsubishi (Nhật Bản), Lego, Pandora (Đan Mạch)… Bình Dương cũng đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Bình Dương và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải) tặng sản phẩm gốm sứ của Bình Dương

Đ.T

Ông Võ Văn Minh khẳng định, Bình Dương mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng với tỉnh Yamaguchi trong các lĩnh vực: phát triển khoa học công nghệ, trao đổi nguồn nhân lực, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác về giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao... góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.

Cụ thể, ông Minh đề xuất tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; nghiên cứu về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; phát triển chương trình hợp tác đào tạo công chức; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng, đào tạo tiếng Anh, trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học của hai địa phương; và nâng tầm các hoạt động hợp tác khác giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi.

Hợp tác thêm nhiều lĩnh vực

Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Yamaguchi đã đến tham quan Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC), trung tâm triển lãm quốc tế WTC EXPO, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương và các KCN do Becamex IDC đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC cho biết hiện Bình Dương đang xây dựng quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là thách thức mới cho Bình Dương, sẽ có những định hướng, trụ cột mới cho sự phát triển của tỉnh và đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp đến Bình Dương đầu tư và nâng tầm hợp tác giữa hai địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex tặng quà lưu niệm

Đ.T

Tại các buổi làm việc ở Bình Dương, ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi cho biết đã được đi thăm rất nhiều nơi ở Bình Dương với nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp… Ông Muraoka Tsugumasa rất ấn tượng khi được biết Bình Dương không chỉ có sản xuất công nghiệp mà trong lĩnh vực nông nghiệp có những sản phẩm ngon, độc đáo như trái bưởi và nước ép từ trái bưởi.

Về các đề xuất của Bình Dương, ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi cho biết hiện tỉnh Yamaguchi đang có nhiều lĩnh vực sẵn sàng hợp tác trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục …

Ông Muraoka Tsugumasa cũng cảm ơn Bình Dương đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Yamaguchi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chúc mừng Bình Dương khống chế thành công dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.