Bình Dương: Khởi tố bị can tấn công cảnh sát, đốt tiệm tạp hóa

Đỗ Trường
Đỗ Trường
22/04/2023 12:56 GMT+7

Sau khi gây rối ở khu vực P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), Hoàng Minh Hải được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Trong lúc lấy lời khai, Hải bất ngờ tấn công cảnh sát, chạy vào nhà dân dùng dao cố thủ và phóng hỏa đốt tiệm tạp hóa.

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Minh Hải (39 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tíchhủy hoại tài sản.

Trước đó, trưa 29.3, Hải có biểu hiện "ngáo đá", gây rối ở khu vực P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) nên được Công an P.Phú Hòa đưa về trụ sở để làm việc.

Trong lúc đang được lấy lời khai, Hải bất ngờ tấn công 1 cảnh sát khu vực rồi chạy ra khỏi trụ sở Công an P.Phú Hòa. Sau đó, Hải chạy vào trong 1 tiệm tạp hóa trên đường Lê Hồng Phong (P.Phú Hòa) lấy dao đe dọa người dân rồi cố thủ ở bên trong.

Bình Dương: Khởi tố nghi can tấn công cảnh sát, đốt nhà dân - Ảnh 1.

Nhiều vật dụng, hàng hóa trong tiệm tạm hóa bị cháy rụi

CÔNG AN CUNG CẤP

Xem nhanh 20h ngày 22.4: Ly kỳ phá án vụ cướp ngân hàng | Cập nhật vụ ô tô tông CSGT và 2 người dân

Chưa dừng lại, Hải dùng bình gas trong tiệm tạp hóa, phóng hỏa đốt cháy nhà người dân. Khi lửa cháy bùng phát, Hải chạy ra ngoài và bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Cảnh sát PCCC Công an TP.Thủ Dầu Một cũng được huy động ngay sau đó, dập tắt đám cháy. Nhiều vật dụng, hàng hóa trong tiệm tạp hóa đã bị cháy rụi nhưng rất may số tiền hơn 1,5 tỉ đồng của gia chủ đưa đi kịp thời, không bị cháy.

XEM NHANH 12H ngày 22.4: Ô tô tông CSGT và 2 người dân | Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.