Bình Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI

12/12/2023 14:00 GMT+7

Tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nước ngoài (ngày 11.12), ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết địa phương này đang tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư bằng nhiều giải pháp tối ưu nhất…

Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp (DN) nước ngoài do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức có ông Ngee Seng Roy, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TP.HCM tham dự cùng đại diện trên 200 DN đang sản xuất, kinh doanh tại Bình Dương.

Bình Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI - Ảnh 1.

Đại diện DN nước ngoài phát biểu tại buổi đối thoại

N.T

Singapore đứng thứ 3 đầu tư vào Bình Dương

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã báo cáo, thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 của Bình Dương đến các chi hội và DN nước ngoài.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 11.2023, Bình Dương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được trên 1,46 tỉ đô la với 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần.

Lũy kế hết tháng 11.2023, Bình Dương có 4.211 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỉ đô la Mỹ.

Bình Dương, đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau TP.HCM). Trong đó, Singapore đứng thứ 3 về số lượng dự án đầu tư vào Bình Dương với 294 dự án, tổng số vốn đầu tư trên 5,4 tỉ đô la Mỹ.

Tại buổi đối thoại, các DN đã nêu những vấn đề về sửa đổi quy định, chế độ thông quan xuất nhập khẩu; quy định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT); quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; thủ tục cấp giấy phép xây dựng; chính sách ưu đãi thuế đầu tư, ưu đãi khi mở rộng đầu tư kinh doanh; vấn đề DN có nhu cầu lắp điện mặt trời đáp ứng sản xuất xanh…

Những vấn đề DN nêu, lãnh đạo các sở, ngành của Bình Dương đã ghi nhận, tiếp thu và có báo cáo, giải thích, trả lời khá đầy đủ và chi tiết những vấn đề quan tâm của các chi hội và DN nước ngoài.

Bình Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi đối thoại với các DN nước ngoài

N.T

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của cộng đồng DN, trong đó có DN ngoài nước đối với sự phát triển của Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương ghi nhận, thấu hiểu và chia sẻ trước những khó khăn, lo lắng của các DN và có những chỉ đạo rất cụ thể, rõ ràng về những việc mà chính quyền tỉnh cần phải tập trung xử lý và đồng hành cùng DN trong thời gian tới.

Nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư

Phát biểu tại hội nghị đối thoại với các DN nước ngoài, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng kết quả thu được là rất tích cực, thông qua hội nghị này, đã giúp cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương nắm bắt đầy đủ, rõ ràng và cụ thể hơn về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp ngoài nước đang gặp phải để tập trung xử lý và tháo gỡ.

Bình Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu

N.T

Thay mặt UBND tỉnh Bình Dương, ông Minh trân trọng ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản ánh và đóng góp của các chi hội, các doanh nghiệp nước ngoài và cam kết tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa tối đa và công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính… để giúp các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh tại Bình Dương.

Ông Minh cho biết Bình Dương sẽ ưu tiên các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trước hết là về hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường…

Bình Dương cũng sẽ tiến hành mở rộng và mở mới các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư; triển khai đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh; tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của DN và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh.

Ngoài ra, ông Minh khẳng định cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất và làm việc tại Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.