Bình gas trên tàu cá phát nổ, một ngư dân bị thương nặng

30/10/2015 14:49 GMT+7

(TNO) Bình gas trên tàu cá QNg 96192TS phát nổ, làm ngư dân Võ Văn Thành bị thương nặng. Ngư dân Thành được chuyển đến đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) trong tình trạng sốc bỏng cấp độ 4.

(TNO) Bình gas trên tàu cá QNg 96192TS phát nổ, làm ngư dân Võ Văn Thành bị thương nặng. Ngư dân Thành được chuyển đến đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa) trong tình trạng sốc bỏng cấp độ 4.

Ngư dân Võ Văn Thành tại Đội điều trị 486 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.Ngư dân Võ Văn Thành tại Đội điều trị 486 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Khoảng 10 giờ 30 ngày 30.10, tàu Trường Sa 16, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa ngư dân Võ Văn Thành (quê Lý Sơn, Quảng Ngãi), thuyền viên trên tàu cá QNg 96192TS bị tai nạn trên biển vào Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn. 
Ngay khi cập cảng, ngư dân gặp nạn đã nhanh chóng được chuyển vào Đội điều trị 486 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân để tiếp tục sơ cứu và chuyển đến cơ sở điều trị tiếp theo.
Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 27.10, khi tàu cá QNg 96192TS đang đánh bắt ở quần đảo Trường Sa, bất ngờ bình gas phát nổ, khiến ngư dân Võ Văn Thành (37 tuổi) bị thương nặng.
Sau 12 giờ đồng hồ, bệnh nhân được các ngư dân đi cùng chuyển đến bệnh xá trên đảo Song Tử Tây trong tình trạng sốc bỏng cấp độ 4, bị thương nhiều bộ phận khác trên cơ thể, có khả năng ảnh hưởng đến thính lực và thị lực.
Các y bác sĩ trên đảo Song Tử Tây đã tiến hành sơ cấp cứu. Nhưng do tình trạng bệnh nhân có nhiều diễn biến nặng như: rối loạn điện giải, nhiễm trùng, nhiễm độc bỏng, nguy cơ đe dọa tính mạng nên vào ngày 28.10, bệnh nhân Võ Văn Thành được chuyển lên tàu Trường Sa 16 để đưa vào đất liền tiếp tục chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.