Bình luận viên nổi tiếng bóng đá Hàn Quốc ấn tượng cách chơi của U.23 Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
05/06/2022 22:36 GMT+7

Steve Han, chuyên gia về bóng đá Hàn Quốc trên tờ The Guardian và Four Four Two đã tỏ ra cực kỳ ấn tượng khi xem trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc hòa 1-1 ở VCK U.23 châu Á.

Theo Steve Han đưa ra nhận định trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter: “Theo dõi U.23 Hàn Quốc, nhưng thật ấn tượng với cách chơi của U.23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Cách họ phòng ngự với sơ đồ 4-4-2 lùi sâu nhưng không phải ngăn chặn hay phá bóng, mà luôn tìm cách đoạt bóng từ cầu thủ đối phương và tạo ra ngay các đợt phản công”.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam luôn chơi áp sát và cố gắng giành bóng từ đối thủ U.23 Hàn Quốc

Phúc Thắng

Cũng theo Steve Han: “Các cầu thủ U.23 Việt Nam chơi thực sự linh hoạt ở hiệp 1, họ rất xông xáo và có nhiều giải pháp để hạn chế lối chơi đan bóng cực kỳ phức tạp của các cầu thủ U.23 Hàn Quốc là một thành quả vô cùng xuất sắc. Ngoài ra, U.23 Việt Nam sở hữu bóng chỉ 27% so với 73% của U.23 Hàn Quốc, nhưng họ rất chủ động trong cách chơi của mình”.

Highlights U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Vũ Tiến Long ghi bàn tuyệt đẹp!

Ở hiệp 2, sau khi U.23 Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Cho Young-wook ghi phút 63 từ đường kiến tạo của Hong Hyun-seok, theo Steve Han: “Đây là thành quả tốt của các cầu thủ Hàn Quốc sau khoảng thời gian nắm quyền chủ động trận đấu. Trong đó, công kiến tạo của Hong Hyun-seok cho thấy sự tiến bộ của cầu thủ này từ khi sang Áo thi đấu cho CLB LASK”.

Mặc dù vậy, thế trận xoay chiều sau khi tiền vệ Lee Jin-yong nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân khiến U.23 Hàn Quốc đánh mất thế trận trước khi bị U.23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 với bàn thắng do công Vũ Tiến Long ghi phút 83 sau cú sút cực mạnh trong vòng cấm từ đường chuyền của Phan Tuấn Tài.

Với diễn biến này, Steve Han cho rằng: “U.23 Việt Nam đã cho thấy sự chủ động của họ từ đầu trận bằng lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ và linh hoạt. Do đó, sau khi đối phương mất người, họ đã tận dụng ngay cơ hội để gây lại sức ép để có bàn gỡ hòa rất xứng đáng”.

Trong khi đó, bình luận viên Branko Belan của giải K League 1 và các đội tuyển Hàn Quốc đánh giá: “Dù cho U.23 Việt Nam dưới thời HLV mới, nhưng họ luôn chơi rất vững chắc như mọi khi và luôn giữ vững hàng thủ trước khi tìm cơ hội để ghi bàn vào lưới các đội bóng được đánh giá mạnh hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.