Bình Phước: 2 người lãnh án tù vì mua bán ma túy

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/04/2023 21:46 GMT+7

Bản thân là người nghiện và cần tiền mua ma túy về sử dụng, Nguyễn Văn Thương và Triệu Văn Đức (cùng ở trọ ở TP.Đồng Xoài, Bình Phước) mua ma túy về vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.

Ngày 13.4, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Thương (40 tuổi, quê Nghệ An) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Triệu Văn Đức (31 tuổi, quê Cao Bằng) 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bình Phước: 2 người lãnh án vì mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

Đại diện Viện KSND công bố bản cáo trạng

HOÀNG GIÁP

Theo cáo trạng, do bản thân là người nghiện và cần tiền mua ma túy về sử dụng, Thương và Đức (cùng ở trọ P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) nảy sinh ý định mua ma túy về sử dụng và để bán kiếm lời.

Ngày 22.7.2022, Thương đón xe lên TP.HCM mua 10 triệu đồng ma túy của một người đàn ông (không rõ nhân thân) đem về trở phòng trọ để chia nhỏ, cất giấu ở nhiều vị trí trong phòng.

Bình Phước: 2 người lãnh án vì mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 2.

Đức và Thương tại tòa

HOÀNG GIÁP

Khoảng 8 giờ ngày 22.08.2022, Đức gọi điện thoại cho Thương hỏi mua 3,5 triệu đồng ma túy và hẹn gặp tại phòng trọ của để giao nhận "hàng", Khoảng 10 phút sau, Đức đến phòng trọ của Thương trả tiền rồi nhận ma túy mang về sử dụng hết một phần. Phần còn lại Đức chia nhỏ ra để sử dụng và bán kiếm lời.

Khoảng 14 giờ cùng ngày (22.08.2022), một thanh niên đến phòng trọ của Đức mua ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Sau đó, Thương cũng bị bắt giữ.

Số ma túy (dạng heroin) Thương bị thu giữ là 73,292 gr và hơn 3,7 gr nhựa thuốc phiện; thu giữ của Đức là 2,0241 gam heroin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.